Trao tặng trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo, người uy tín tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro.

Với mong muốn hỗ trợ người dân nghèo có một cái Tết cổ truyền đầm ấm, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup đã trao 1.000 suất quà cho 1.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện. Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt; tổng kinh phí thực hiện là 600 triệu đồng. 

(GLO)- Ngày 11-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do bà Siu Hương-Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Nguyên Ngọ
Đoàn công tác trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyên Ngọ 

Tại các nơi đến trao, thay mặt cho đoàn công tác, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ hy vọng những phần quà tuy nhỏ nhưng phần nào giúp bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi cùng gia đình. Qua đây, mong muốn bà con chăm lo phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Siu Hương cảm ơn tấm lòng vàng của Quỹ Thiện Tâm đã quan tâm hỗ trợ và mong muốn trong thời gian tới Quỹ Thiện Tâm tiếp tục giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

* Cùng ngày, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các hộ nghèo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Đak Pơ và Kbang.

 Ảnh: Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (vị trí thứ 2 từ phải sang) tặng quà Tết cho bà Hoàng Thị Sào-người uy tín tiêu biểu dân tộc H'Mông (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X. Ảnh Ngọc Anh
Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà Tết cho bà Hoàng Thị Sào-người uy tín tiêu biểu dân tộc H'Mông (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X. Ảnh: Ngọc Anh


Theo đó, tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và chúc các hộ nghèo, già làng, người uy tín tiêu biểu, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón năm mới mạnh khỏe, vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, động viên các hộ nghèo tích cực lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, chi tiêu hợp lý để sớm vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới già làng, người uy tín tiêu biểu và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước…

Dịp này, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Đinh Ngọc Hải đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo; 6 suất quà cho già làng, người uy tín tiêu biểu và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X trên địa bàn huyện Đak Pơ và huyện Kbang; mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng, gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

NGUYÊN NGỌ - NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.