Trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và gặp mặt Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), sáng 19.11, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và gặp mặt Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Dự lễ có các đồng chí: Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT và các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú qua nhiều thời kỳ.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An (TX Hoài Nhơn) và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo, gồm: Cô Lê Thị Kim Oanh, nguyên giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn); cô Hồ Thị Nghiệm, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ); cô Nguyễn Thị Xuân Vinh, giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An (TX Hoài Nhơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy. Ảnh: HỒ ĐIỂM

 

Dịp này, các thế hệ nhà giáo ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nền giáo dục Việt Nam và những chặng đường xây dựng, phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích, cống hiến của các thầy giáo, cô giáo thời gian qua, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tự hào và tri ân đến các thầy cô giáo trong toàn ngành giáo dục tỉnh đã luôn tận tâm, tận lực, trở thành những tấm gương mẫu mực, trách nhiệm, sáng tạo, yêu thương, đồng hành và truyền lửa cho các thế hệ học sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ. Ảnh: HỒ ĐIỂM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi gắm, thời gian tới, nhiệm vụ của ngành GD&ĐT còn rất nhiều thách thức. Mỗi thầy, cô giáo phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”; không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp “Yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết sáng tạo, đổi mới không ngừng”, là tấm gương tự học và học tập suốt đời, có ý thức nâng cao năng lực nghề nghiệp, chủ động tìm tòi và tiếp cận kiến thức mới, phương pháp mới, khơi dậy sự sáng tạo, đam mê học tập của học sinh… Ngành GD&ĐT tỉnh cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và kỷ cương hơn nữa, giữ vững và nâng cao chất lượng GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-TW/BCH của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đầu tư nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, cho đội ngũ nhà giáo, nhất là những thầy, cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi…

HỒ THỊ ĐIỂM

Có thể bạn quan tâm

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 100% học phí toàn khóa, tương đương 320 triệu đồng, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

(GLO)- Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

3 điều kiện để giáo viên mầm non tư thục được đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

3 điều kiện để giáo viên mầm non tư thục được đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

(GLO)- Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập, tư thục có thể được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện. Trong đó, phải trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm, lớp có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

null