Trao giải thưởng cho ý tưởng cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đã trao giải nhì cho ý tưởng “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô”.

Sáng 4.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 và trao giải cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên.
 

 Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn trao giải nhất cho thí sinh tham gia cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn trao giải nhất cho thí sinh tham gia cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng


 
Thu hút hơn 470.000 đoàn viên, thanh niên

Ban tổ chức cho biết diễn ra trong 6 tuần, với hình thức trực tuyến (từ 19.6 - 30.7.2022) trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (App Thanh niên) và tại địa chỉ website: thanhnienvoivanhoagiaothong.vn, cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” đã thu hút 471.437 đoàn viên, thanh niên tham gia.

TOP 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Tại vòng chung kết toàn quốc, 15 thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi đối kháng sân khấu: trắc nghiệm và hùng biện. Những thí sinh có số điểm cao nhất qua 2 vòng thi đã được lựa chọn để trao giải.


 

 Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng
Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng


 
Kết quả: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng đã được trao cho thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi) ở TP.HCM; 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải được trao cho Huỳnh Thanh Thân (23 tuổi) ở TP.HCM và Lê Văn Đạt (17 tuổi) ở Quảng Bình.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải ba trị giá mỗi giải 3 triệu đồng; 9 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải, kèm giấy chứng nhận.


 

Ban tổ chức trao giải ba cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng
Ban tổ chức trao giải ba cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông. Ảnh: Xuân Tùng


Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng tuần cho 3 thí sinh đạt giải cao nhất của 6 tuần (dựa trên điểm bài thi trắc nghiệm cao nhất và thời gian nhanh nhất) với trị giá 1 triệu đồng và giấy chứng nhận của ban tổ chức; giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng thí sinh thi cao nhất trị giá 10 triệu đồng và bằng khen của T.Ư Đoàn.

Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao

Dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng trao giải Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Ban tổ chức cho biết sau 3 tháng phát động, từ 26.6.2022 - 15.9.2022, đã có 189 bài dự thi đến từ 26 tỉnh thành đoàn và 1 Đoàn trực thuộc gửi về. Tác phẩm dự thi được trình bày bằng các dạng bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, sitcom, các sản phẩm số.


 

Ông Khuất Việt Hùng Phó chủ nhiệm Uỷ ban ATGT quốc gia trao giải nhất cho thí sinh có ý tưởng xuất sắc Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thôngẢnh: Xuân Tùng


Ngày 23.9, Hội đồng xét chọn cuộc thi đã họp và tiến hành lựa chọn ra 11 ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng "Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm" của nhóm tác giả là sinh viên Trường đại học Nội vụ Hà Nội do Nguyễn Duy Khang nhóm trưởng.

Giải nhì được trao cho 2 ý tưởng gồm: “Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô tô” của nhóm tác giả tại tỉnh Điện Biên; “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô” của nhóm tác giả tại Trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn.


 

Hai nhóm tác giả đoạt giải nhì Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng
Hai nhóm tác giả đoạt giải nhì Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ảnh: Xuân Tùng


Theo ban tổ chức, Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

 

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.