Trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-11) tại TP. Pleiku, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có 150 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt một số thông tin và kiến thức cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hà Đức Thành

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hà Đức Thành

Trong đó, Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 về Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, giúp thanh niên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm khởi nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tại địa phương. Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; một số quy định về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.