Tp Pleiku: Quyết liệt ngăn chặn việc mua bán, đốt pháo nổ trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nửa tháng qua, lực lượng Công an TP. Pleiku đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 vụ tàng trữ, mua bán trái phép, đốt pháo nổ trên địa bàn, thu giữ hàng ngàn viên pháo các loại.

Pháo nổ tràn về thành phố

Lúc 15 giờ ngày 27-12, tại quán cà phê Cao (đường Phan Đình Phùng, tổ 16, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Công an phường Tây Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Cao Tấn Thiên (SN 1995, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ được 9 bịch pháo bi (100 quả/bịch). Theo khai nhận của Thiên, số pháo trên đối tượng mua qua mạng về bán lại kiếm lời.

 

Số pháo bi của đối tượng Cao Tấn Thiên bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: V.P
Số pháo bi của đối tượng Cao Tấn Thiên bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: V.P

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12-12, tại quán cà phê Thông Reo (26 Quang Trung, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Công an phường Tây Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Võ Văn Sáng (SN 1998, trú tại thôn 4, xã Diên Phú, TP. Pleiku) và Thân Trọng Hiếu (SN 1999, trú tại tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Kiểm tra trong túi xách của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 507 viên pháo (tổng trọng lượng là 1,2 kg). Ngoài ra, đối tượng Sáng còn tự nguyện giao nộp thêm 39 viên pháo cất giữ tại nhà. Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã mua số pháo trên từ một thanh niên (chưa rõ lai lịch) ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ rồi đem về TP. Pleiku tìm người tiêu thụ.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 23-12, tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Công an phường Yên Thế phối hợp với Công an xã Biển Hồ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1984, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Khám xét trên người đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 96 ống pháo hoa (tổng trọng lượng 4,4 kg). Tuấn khai đã mua số pháo trên ở Kon Tum từ năm 2015.

Tiếp đó, vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 24-12, lực lượng Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Công Thịnh và Nguyễn Đình Chiến (cùng SN 1998, trú tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đang có hành vi đốt pháo trên đường. Khám xét trên người 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 bịch pháo bi có 67 quả. Qua đấu tranh, Thịnh và chiến khai nhận đã mua 100 viên pháo bi qua mạng. Trước thời điểm bị phát hiện, 2 đối tượng đã đốt 33 viên pháo trên nhiều tuyến đường ở TP. Pleiku.

Quyết tâm ngăn chặn

Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, mặc dù chính quyền và các ngành chức năng của thành phố đã nỗ lực ngăn chặn, tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2016, tình trạng đốt pháo tại các khu dân cư trên địa bàn, đặc biệt là ở vùng ven thành phố vẫn tái diễn phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần là do công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành chưa tốt. Bên cạnh đó, việc xử lý đối với các hành vi tàng trữ, mua bán, đốt pháo nổ trái phép vẫn chưa hiệu quả, thiếu kiên quyết.

Trước tình hình này, ngay từ giữa tháng 12-2016, UBND TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý nghiêm việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đối với Công an TP. Pleiku, UBND thành phố yêu cầu chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Đến thời điểm này, Công an TP. Pleiku đã làm việc với các xã, phường trên địa bàn để quán triệt kế hoạch của UBND thành phố; hướng dẫn các xã, phường tổ chức cho các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, trường học ký cam kết không để xảy ra tình trạng đốt pháo. Công an TP. Pleiku cũng đã giao cho các lực lượng trực thuộc tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn mua bán, đốt pháo nổ. Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, đốt pháo nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”-Thượng tá Lưu Đình Cảnh cho biết.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null