TP. Pleiku: Loạn giá vé gửi xe tại các điểm du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày mùng 2 Tết, người dân xuất hành, du xuân nhiều nên tại các điểm du xuân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) mọc lên các bãi giữ xe tự phát. Bên cạnh tác dụng thì các điểm giữ xe đã thi nhau đẩy loạn giá vé “chóng mặt”.

1.jpg
Giá vé giữ xe máy ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) 10.000 đồng/xe máy; 20.000 đồng/xe ô tô. Ảnh: Đinh Yến

Giá vé giữ xe máy ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) được đẩy lên mức 10.000 đồng/xe máy; 20.000 đồng/xe ô tô, cao gấp đôi ngày thường dù vẫn được xem là là “mềm” nhất so với các điểm giữ xe khác trên địa bàn TP. Pleiku.

Còn điểm giữ xe tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), giá vé gửi xe tăng gấp 3 lần so với ngày thường, mức 15.000 đồng/xe máy; 30.000 đồng/ô tô.

2.jpg
Giá gửi xe “chém đẹp” nhất và loạn giá nhất là xung quanh chùa Minh Thành, đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Song “chém đẹp” nhất và cũng loạn giá nhất là xung quanh chùa Minh Thành (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku). Nếu một số điểm trông giữ xe trước cửa chùa ở đường Nguyễn Viết Xuân thu của khách với giá 10.000 đồng/xe máy và 20.000 đồng/xe ô tô thì phía bờ kè suối Hội Phú các điểm giữ xe của người dân hét giá 20.000 đồng/xe máy và 30.000 đồng/ô tô. Thậm chí người giữ xe còn lao ra đường mời chào, chèo kéo khách.

Tương tự, xung quanh khu vực Công viên Diên Hồng đoạn từ ngã tư Thống Nhất-Nguyễn An Ninh xuôi xuống đường Lê Quý Đôn dẫn qua quán cà phê Hoa Trang chật kín xe máy của người dân gửi tại các bãi giữ xe tự phát mới lập nên. Giá vé gửi xe đồng loạt là 20.000 đồng/xe máy.

Giá giữ xe tăng hơn ngày thường từ 3-4 lần nhưng các ngả đường sáng mùng 2 Tết vẫn đông đúc người đi xe máy đổ về các điểm vui chơi. Gần các điểm du Xuân, có bãi đất trống, vỉa hè và sân nhà dân đều được người dân tận dụng làm dịch vụ giữ xe.

Mỗi điểm giữ xe tùy sân bãi rộng hay chật mà số lượng xe được gửi nhiều hay ít, còn khách du xuân dường như ai cũng dễ chịu, xuê xoa chấp nhận dù giá đắt gấp 3-4 lần ngày thường.

3.jpg
Bãi giữ xe ở Công viên Đồng Xanh khách du xuân gửi xe nhiều chủ yếu là người dân vùng sâu, nông thôn. Ảnh: Đinh Yến

Tuy nhiên, sau khi gửi xe vào bãi giữ xe ở điểm du Xuân Công viên Đồng Xanh, nhân viên thu phí 15.000 đồng/xe, thấy giá giữ xe cao gấp 3 ngày thường (5.000 đồng/xe), 7 anh em làng Đê Gôh, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa tỏ vẻ khá bất bình. Đại diện cho nhóm anh em, anh Vinh nói: “Tôi thấy giá giữ xe đắt hơn nhiều so với ngày thường là vì Tết. Biết rằng, việc tăng giá vé cao như vậy ngày Tết phải chấp nhận. Song, nếu giá giữ xe có sự quản lý của lực lượng chức năng thì người gửi xe không bị “chặt chém” khi đi du Xuân tại các điểm sẽ vui hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null