TP. Pleiku: Chính thức phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-5, UBND TP. Pleiku đã chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông tại khu vực ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku) nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo phương án phân luồng mới, phương tiện lưu thông từ đường Tô Vĩnh Diện xuống đường Phạm Văn Đồng chỉ được phép rẽ phải về hướng ngã tư Biển Hồ, không được rẽ trái về hướng ngã ba Hoa Lư.

Đối với các phương tiện lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Biển Hồ lên đường Tô Vĩnh Diện thì được phép rẽ trái.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã ba Hoa Lư đến chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải vào đường Tô Vĩnh Diện, không được quay đầu tại điểm giao.

anh-2.jpg
Phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng giúp di chuyển diễn ra thuận lợi, tránh gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Bá Bính

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo rộng rãi đến học sinh, phụ huynh về phương án phân luồng giao thông mới; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định phân luồng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an phường Hoa Lư, Tây Sơn và các lực lượng chức năng liên quan thường xuyên tổ chức điều tiết, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Trước khi triển khai phân luồng, các đơn vị chức năng đã tiến hành mở dải phân cách, sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt đầy đủ biển báo, vạch sơn chỉ dẫn, cụm đèn cảnh báo và các thiết bị phụ trợ cần thiết để hướng dẫn người dân thực hiện đúng lộ trình phân luồng mới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null