Động thái này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Cụ thể, luật này cho phép các đơn vị quân đội Ukraine được triển khai tới các quốc gia khác trong thời gian thiết quân luật nhằm phục vụ cho mục đích an ninh quốc gia, bao gồm đẩy lùi hành vi xâm lược có vũ trang, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và thực hiện quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, không liên quan đến việc quân đội Ukraine tham gia các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Nga.
Quyết định gửi quân ra nước ngoài sẽ do Tổng thống Ukraine ban hành nhưng cần phải được Quốc hội Ukraine chấp thuận. Ngoài ra, việc triển khai sẽ phải tuân theo một yêu cầu chính thức có nêu chi tiết mục tiêu, nhiệm vụ, số lượng quân, vũ khí và các điều kiện lưu trú ở nước ngoài.
Luật này cho phép gửi quân đội Ukraine ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật đã được Quốc hội Ukraine chấp thuận vào trước đó nhưng bị ông Zelensky phủ quyết vào tháng 1 với lý do cần làm rõ quá trình ra quyết định và đảm bảo nội dung của luật sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Sau đó, bản sửa đổi đã được đệ trình và thông qua vào ngày 25-2.

Ukraine bổ nhiệm ông Andriy Hnatov làm Tổng Tham mưu trưởng quân đội
