Tổng thống Nga thăm Trung Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, trong hai ngày 25 và 26-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Đông với ba điểm dừng chân gồm Ixraen, vùng lãnh thổ Palextin và Vương quốc Gioócđani nhằm thảo luận tình hình Syria và Iran cũng như triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ixraen-Palextin.   
 

 

Chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Putin là Ixraen. Chuyến thăm gần đây nhất của người đứng đầu Nhà nước LB Nga tới Nhà nước Do thái diễn ra cách đây hơn 7 năm, vào tháng 4-2005, và chuyến thăm dự định vào tháng 1-2011 đã không thành do cán bộ-nhân viên Bộ Ngoại giao Ixraen bãi công. Đề tài thảo luận giữa ông Putin và Thủ tướng Benyamin Netaniahu lần này là đối thoại chính trị và quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nhân văn và công nghệ cao, tình hình Syria và chương trình hạt nhân của Iran cũng như tiến trình đàm phán Ixraen-Palextin.

Trong năm 2011, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và Ixraen đã đạt 2,9 tỷ USD (tăng 10,5% so với năm 2010) và trong 4 tháng đầu năm nay đạt 768 triệu USD. Sáng 26-6, Tổng thống Putin sẽ tới vùng lãnh thổ Palextin để hội đàm với Tổng thống Mahmoud Abbas về triển vọng tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ixraen-Palextin. Nga tích cực tham gia hoạt động của Nhóm Bộ tứ trung gian quốc tế (gồm Nga, Mỹ, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu) nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông với mục đích cuối cùng là thành lập Nhà nước Palextin thống nhất và độc lập có lãnh thổ gồm cả Đông Giêruxalem.   

Điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Putin trong chuyến thăm Trung Đông lần này là Vương quốc Gioócđani với cuộc hội đàm cùng Quốc vương Abdulla Al-Husein nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước và bàn việc Nga xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Gioócđani. Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và Gioócđani đã tăng từ mức gần 150 triệu USD năm 2010 lên 350 triệu USD năm 2011.

M.Thi (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.