Bất chấp phản ứng dữ dội từ Nga và cự tuyệt của Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vẫn không từ bỏ ý định gia nhập NATO với tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề này.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-Gwan, người dạn dày kinh nghiệm về đàm phán hạt nhân, đã bắt đầu một loạt cuộc gặp tại Mátxcơva nhằm khôi phục tiến trình đàm phán sáu bên vốn bị đình trệ sau nhiều tháng căng thẳng.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục bất đồng sâu sắc về việc mở rộng lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran giàu dầu mỏ liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Truyền thông Israel dẫn thông báo từ Nga ngày 19-6 cho biết Mátxcơva sẽ phái hai tàu chiến chở 600 lính thủy đánh bộ tới Syria để “bảo vệ công dân Nga“.
Interfax dẫn một nguồn thạo tin ở Mátxcơva cho biết những kẻ tấn công lạ mặt đã bắn hai quả tên lửa đất đối không nhằm vào một máy bay chở khoảng 200 hành khách đang bay trên bầu trời Syria trong sáng 29-4.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng hệ thống quan hệ quốc tế đương đại đang trải qua giai đoạn quá độ và trong trường hợp này, Mátxcơva đang nỗ lực để xác định rõ những ưu tiên của mình trên vũ đài thế giới.
Ngày 3-8 dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này cho biết Mátxcơva sẽ điều ba tàu đổ bộ cỡ lớn cùng lực lượng lính thủy đánh bộ tới căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus của Syria.
Người phát ngôn quân đội Nga Alexander Gordeyev cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nước này sẽ tham gia cuộc tập trận “Watchful Eagle-2012“ với Canada, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-8 tới tại Bắc Mỹ.
Ngày 10-7, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Kofi Annan đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với Thủ tướng nước này Nuri al-Maliki về cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng qua ở nước láng giềng Syria.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không tham gia chạy đua vũ trang, song vẫn tiếp tục hoàn thiện tiềm lực hạt nhân và các phương tiện phòng thủ không gian - vũ trụ của mình.
Nga sẽ không bàn giao các máy bay chiến đấu và các loại vũ khí khác cho đồng minh Ả-rập Syria cho tới khi nào tình hình tại đó lắng dịu, phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln ngày 9-7 cho biết.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-6 đã có cuộc hội đàm quan trọng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Los Cabos (Mexico). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi ông Putin quay lại Điện Kremli.
Tờ Vedomosti ngày 26-6 dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga Rosoboronexport cho biết, Mátxcơva đã đình chỉ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU-2 cho Syria.
Theo THX, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 4-6 cho biết liên minh này đã đạt được ba thỏa thuận với ba nước Trung Á, cho phép NATO vận chuyển binh sỹ và trang thiết bị ra khỏi Afghanistan thông qua các tuyến phía Bắc.
Các nguồn tin khu vực ngày 11-6 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho không quân và hải quân Mỹ đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho một cuộc không kích hạn chế nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng thời áp đặt các khu vực cấm bay tại Syria.