Ông Annan thảo luận với Iraq về khủng hoảng Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Ngày 10-7, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Kofi Annan đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với Thủ tướng nước này Nuri al-Maliki về cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng qua ở nước láng giềng Syria.

Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của ông Annan với vai trò là đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và AL về Syria, diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông tới Syria và Iran.

 

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (phải) và Đặc phái viên Kofi Annan trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 10-7.
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (phải) và Đặc phái viên Kofi Annan trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 10-7.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Tehran sau cuộc hội đàm với ông Annan, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Iran cam kết ủng hộ hoàn toàn kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Kofi Annan nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở Syria và cho rằng kế hoạch này cần được thực hiện đầy đủ để khôi phục ổn định.

Ông Salehi bày tỏ mong muốn đặc phái viên Annan sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đem lại ổn định và hòa bình ở Syria cũng như của toàn khu vực.

Về phần mình, đặc phái viên Kofi Annan cũng bày tỏ mong muốn Tehran sẽ tham gia một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng ở Syria có nguy cơ nằm ngoài tầm kiểm soát và lan rộng ra khu vực, khi đó Iran có thể đóng một vai trò tích cực. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo Iran để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Cùng ngày, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Nga đã đề xuất tổ chức một hội nghị mới của nhóm "Những người bạn của Syria" ở Mátxcơva.

Nhóm này trong cuộc họp diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 30-6 vừa qua đã nhất trí một lộ trình mở đường cho một giai đoạn chuyển tiếp ở Syria giúp chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng hiện nay.

Tuy nhiên, ông Bogdanov khẳng định rằng không cường quốc nào có quyền quyết định số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cho rằng sự hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Nga và Syria không vi phạm các cam kết quốc tế của Mátxcơva.

Hãng Interfax cùng ngày cũng đưa tin Nga đã cử một đội tàu hải quân do một tàu khu trục chống tàu ngầm dẫn đầu tới căn cứ hải quân của Nga ở cảng Tartus của Syria.

Trong khi đó, xung đột vẫn tiếp diễn ở Syria và trong ngày 10-7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người, trong đó có bảy dân thường. Bạo lực riêng trong ngày 9-7 cũng đã khiến 98 người chết.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.