Thời quá độ của sổ đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trải qua bốn lần xây dựng, ban hành Luật Đất đai, với thời gian 30 năm có lẻ, nhưng câu chuyện xoay quanh việc hoàn thành công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, để bước vào giai đoạn quản lý đất đai theo trật tự vẫn chưa tới đích.

Mặc dù đến nay, tỷ lệ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (hay còn gọi là sổ đỏ) lần đầu tại các địa phương nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung chỉ còn là con số rất nhỏ, song cái khoảng cách tưởng chừng milimet ấy lại không dễ vượt qua.

Nó cũng giống như tốc độ xóa đói, giảm nghèo, xóa đèn dầu, nhà tạm…, càng ở những mét cuối cùng, càng không dễ đẩy nhanh được. Bao nhiêu cái khó, cái tồn tại đều sừng sững, thách thức tại đó. Muốn giải quyết, muốn vượt qua, phải cần cú huých, cần sự đột phá.

Luật Đất đai 2024 đã lần đầu tiên tạo ra sự đột phá như vậy. Nếu như trước đây, đất phải có giấy tờ theo quy định mới được cấp sổ đỏ, thì bây giờ đất không có giấy tờ cũng vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Hoặc trước đây, các trường hợp lấn chiếm đất công sẽ dứt khoát không được cấp sổ đỏ, nhưng bây giờ chỉ cần nhà nước rà soát khẳng định không thuộc diện thu hồi hoặc không quy hoạch sử dụng cho mục đích khác, thì vẫn được cấp sổ đỏ. Quy định của Luật Đất đai mới đã cởi bỏ được tư tưởng thụ động, phòng thủ trong quản lý, mạnh dạn hơn khi nhận lấy trách nhiệm chủ động của nhà nước. Từ đó, nhà nước sẽ phải có tầm nhìn xa hơn, xem xét nhu cầu sử dụng đất đai một cách thường xuyên hơn, để cân đối giữa quyền lợi, nhu cầu sử dụng đất của nhà nước với quyền lợi và nhu cầu sử dụng đất của nhân dân, tránh được sự lãng phí về thời gian và cơ hội trong sử dụng đất.

Có thể nói, những điểm mở trong Luật Đất đai 2024 đang mở ra cơ hội giải quyết dứt điểm những “thác ghềnh” trong việc cấp sổ đỏ. Chỉ cần sau sáp nhập, các chính quyền cấp tỉnh và cơ sở làm việc chủ động, tích cực thì việc hoàn thành cấp sổ đỏ trong năm 2026 không thành vấn đề. Tuy nhiên, để chắc chắn đạt được mục tiêu này, một mặt các địa phương cần đưa vào nghị quyết để làm căn cứ thực hiện, mặt khác Chính phủ cũng cần có thêm chính sách xử lý tách bạch các vấn đề liên quan. Thí dụ, đối với các dự án xây dựng nhà ở để bán, nếu phía chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thì nhà nước cần có cơ chế xử lý chủ đầu tư riêng, chứ không vì thế mà để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hay đối với các dự án có vi phạm về pháp lý nhưng đã “trót” bán nhà thu tiền của người mua, nhà nước cũng nên có biện pháp ứng xử rõ ràng. Nếu không chấp nhận vi phạm của chủ đầu tư thì dứt điểm thu hồi dự án, để chủ đầu tư phải xử lý hậu quả, bồi thường thiệt hại. Còn nếu chấp nhận vi phạm của chủ đầu tư thì nên đồng thời xử lý vi phạm bằng nghĩa vụ tài chính và hoàn thành cấp sổ đỏ cho người mua nhà.

Thời quá độ có chính sách của quá độ, cho nên nếu hoàn thành 100% việc cấp sổ đỏ lần đầu, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành thời quá độ của sổ đỏ. Lúc đó sẽ bắt đầu một giai đoạn trật tự mới với nguồn lực từ đất đai và các công trình trên đất được huy động, khai thác tối ưu hơn. Việc quản lý sẽ đỡ phức tạp, nguồn thu từ đất đai sẽ lớn và đầy đặn hơn. Các vi phạm sẽ giảm thiểu, việc dành thời gian, công sức, chi phí giải quyết khiếu kiện, tranh chấp liên quan đất đai sẽ không còn gay gắt, nặng nề. Bước qua thời quá độ sẽ là thời kỳ vàng của nguồn lực đất đai!

Theo ĐẠI HOÀNG (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null