Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về gia nhập NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bất chấp phản ứng dữ dội từ Nga và cự tuyệt của Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vẫn không từ bỏ ý định gia nhập NATO với tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Tổng thống Poroshenko coi việc Ukraine gia nhập NATO là “điều cấp bách”
Tổng thống Poroshenko coi việc Ukraine gia nhập NATO là “điều cấp bách”


Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm 24-11 với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, ông Poroshenko nhận định vấn đề Ukraine có gia nhập Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không hoàn toàn thuộc về quyết định của người dân.

"Chúng ta đã xây dựng được những tiêu chí để Ukraine áp ứng các yêu cầu của NATO. Chỉ sau khi đạt được điều đó, nhân dân Ukraine sẽ quyết định tham gia hay không tham gia NATO trong một cuộc trưng cầu"-Hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời ông Poroshenko.

Đây là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Poroshenko trong việc đưa Ukraine xích lại gần hơn với phương Tây, bất chấp phản đối của Nga và lời từ chối của Đức.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định hiện tại chưa phải là thời điểm tiếp nhận Ukraine vào liên minh quân sự NATO cũng như Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ Đức chỉ ủng hộ quan hệ đối tác giữa Ukraine với hai liên minh kinh tế và quân sự lớn này của châu Âu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cho rằng chính phủ Ukraine chưa có đủ những cải cách cần thiết để có thể đứng trong hàng ngũ phương Tây và quan trọng hơn là phương Tây không nên làm mất kênh đối thoại với Nga cũng như Tổng thống Vladimir Putin, người có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 và sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2024.

Về phần mình, Nga cũng kiên quyết phản đối Ukaine gia nhập NATO, cảnh báo hành động này sẽ mang lại những hậu quả khôn lường đối với quốc gia Đông Âu láng giềng. Ngoại trưởng Sergei Lavrov yêu cầu phương Tây phải “đảm bảo 100%” rằng việc trao cho Ukraine quy chế thành viên NATO sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ông cũng lên tiếng tố cáo phương Tây có mưu đồ lật đổ chế độ tại Nga.

Việc Ukraine tìm cách ngả sang EU và NATO là nguyên nhân chính đẩy quốc gia Đông Âu này rơi vào tình trạng xung đột và chia cắt hơn một năm qua, đồng thời khiến quan hệ Đông-Tây rơi xuống đáy thể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Trong bình luận mới nhất về quan hệ giữa Nga và phương Tây, tờ Le Figaro của Pháp viết rằng “bức màn sắt đang trở lại” và rằng giữa Mátxcơva và Kiev đang mang giọng sặc mùi chiến tranh.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.