Nga ngừng bán các vũ khí mới cho Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Nga sẽ không bàn giao các máy bay chiến đấu và các loại vũ khí khác cho đồng minh Ả-rập Syria cho tới khi nào tình hình tại đó lắng dịu, phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln ngày 9-7 cho biết.

Phát biểu bên lề triển lãm hàng không Farnborough ở Anh, ông Dzirkaln tuyên bố Nga sẽ không ký bất kỳ một hợp đồng vũ khí mới nào với Syria và cũng không bàn giao thêm bất kỳ vũ khí nào, nhưng nhấn mạnh rằng các hợp đồng cũ sẽ vẫn được thực hiện.

 

Một máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak 130 của Nga.
Một máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak 130 của Nga.

“Cũng như các nước khác, Nga quan ngại về tình hình tại Syria”, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Dzirkaln tại triển lãm hàng không Farnborough.

“Chúng tôi sẽ không đàm phán về việc bàn giao các loại vũ khí mới cho Syria. Vì tình hình tại đó không ổn định, không lô vũ khí mới nào được chuyển giao”, quan chức trên nói thêm.

Nga từ lâu vẫn khẳng định rằng nước này thực hiện các hợp đồng đã có với Syria và không cung cấp bất kỳ thiết bị hiện đại nào theo các thoả thuận được ký kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu tháng 3-2011.

Một số công ty quốc phòng Nga vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Syria và ký kết các thỏa thuận mà theo một số nguồn tin là chưa được thực hiện cho tới thời điểm này.

Báo chí Nga cho hay Nga gần đây đã đồng ý bán 36 máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông Dzirkaln cho biết các máy chiến đấu sẽ không được chuyển giao.

Nhưng giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Alexander Fomin, cũng nhấn mạnh rằng Mátxcơva có ý định tiếp tục cung cấp cho Syria các vũ khí và những thiết bị quân sự khác được thoả thuận trong các hợp đồng cũ.

“Syria là một người bạn cũ của chúng tôi, và chúng tôi phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với các bạn bè”, ông Fomin nói.

Hồi tháng trước, Nga đã bảo vệ một nỗ lực nhằm chuyển vài trực thăng chiến đấu được sữa chữa và một hệ thống phòng không tới Syria, nói rằng chúng được chuyển đi theo hợp đồng từ vài năm trước.

Lô hàng đã buộc phải quay về Nga sau khi công ty bảo hiểm Anh ngừng dịch vụ bảo hiểm theo một chỉ thị của chính phủ.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.