Tổng thống Biden 'lên dây cót', phản công ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng do màn tranh luận không ổn định của ông với đối thủ Donald Trump gây ra.

Reuters đưa tin trong một bài phát biểu hùng hồn khi vận động tranh cử vào ngày 5-7, ông Biden đã chế nhạo và chỉ trích ông Trump là "kẻ dối trá".

"Tuần trước, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận nhỏ. Không thể nói đó là màn trình diễn tốt nhất của tôi. Nhưng kể từ đó, đã có rất nhiều suy đoán. Joe sẽ làm gì? Liệu ông ấy có ở lại cuộc đua không? Liệu ông ấy có định bỏ cuộc không? Đây là câu trả lời của tôi: Tôi sẽ tranh cử và giành chiến thắng lần nữa" - ông Biden nói khi tới Wisconsin, một bang chiến trường chính trị, để vận động cử tri và tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài ABC News.

Ông Biden cũng bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu áp lực từ một số đảng viên Dân chủ phải, yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và mở đường cho bà Harris, 59 tuổi, trở thành ứng cử viên thay thế ông.

Ông Biden trả lời phỏng vấn đài ABC News ngày 5-7. Ảnh: ABC News

Ông Biden trả lời phỏng vấn đài ABC News ngày 5-7. Ảnh: ABC News

Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey ngày 5-7 đề nghị ông Biden "cân nhắc quyết định cẩn thận". Bà nói: "Tổng thống Biden đã cứu nền dân chủ của chúng ta vào năm 2020 và đã hoàn thành xuất sắc công việc trong 4 năm qua. Cách tốt nhất hiện nay là quyết định do tổng thống đưa ra. Trong những ngày tới, tôi kêu gọi ông ấy hãy lắng nghe người dân Mỹ và đánh giá cẩn thận xem liệu ông ấy có còn là hy vọng tốt nhất của chúng ta để đánh bại ông Donald Trump hay không".

Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách dẫn đầu kể từ cuộc tranh luận, trong khi cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos chỉ ra rằng 1/3 đảng viên Dân chủ muốn ông Biden từ bỏ cuộc đua.

Nhà Trắng đổ lỗi cho cảm lạnh là nguyên nhân khiến màn trình diễn của ông Biden không ổn định. Bản thân ông Biden cũng viện dẫn lý do bị lệch múi giờ do các chuyến đi liên tiếp tới châu Âu.

Trong khi đó, tại cuộc phỏng vấn với đài ABC News ngày 5-7, ông Biden đánh giá cuộc tranh luận với ông Trump là một "tình tiết tồi tệ" và tuyên bố chỉ mình ông phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

"Tôi bị ốm. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Thực tế là các bác sĩ đã đi cùng tôi. Tôi hỏi họ có nên làm xét nghiệm COVID-19. Họ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có bị nhiễm virus hay không. Và tôi chỉ bị cảm lạnh nặng thôi" - ông Biden trả lời phỏng vấn.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null