Tôi yêu Tổ quốc tôi: Lan tỏa giá trị vì cộng đồng của người trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay được tổ chức gồm 2 nội dung chính là chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” và ngày hội "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn"…

Thanh niên tham gia chạy bộ trong chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được tổ chức tại Hà Giang năm 2020. Ảnh: Đăng Hải
Thanh niên tham gia chạy bộ trong chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được tổ chức tại Hà Giang năm 2020. Ảnh: Đăng Hải
Chia sẻ với Báo, anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ không diễn ra trực tiếp mà được phát video trong chương trình phát động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dự kiến vào ngày 12.8 tới.
Theo anh Minh: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát động nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời tạo đợt thi đua sôi nổi 65 ngày trong hội viên, thanh niên bằng những hành động cụ thể, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng”.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm nay được tổ chức gồm 2 nội dung là chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, chạy và đi bộ xuyên Việt để gây Quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người và ngày hội “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhằm nâng cao hơn nữa trong hội viên, thanh niên tình yêu đọc sách, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho bản thân để làm hành trang trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Chạy để gây quỹ xây nhà văn hóa cộng đồng
Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.
Chương trình được tổ chức với hình thức kêu gọi cộng đồng, hội viên, thanh niên đi bộ, chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và lan tỏa tinh thần nhân ái. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng với trị giá 1 tỉ đồng/nhà, tổng cộng 16 tỉ đồng.
Được khởi động từ tháng 6.2020, tính đến nay, chương trình đã tổ chức 3 chặng có quy mô toàn quốc. Sau 3 chặng đầu tiên, phong trào đi bộ, chạy bộ đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, hội viên, thanh niên, kết quả thu hút gần 75.000 người đăng ký tham gia với tổng chiều dài đi, chạy bộ tích lũy đạt hơn 3 triệu km, đóng góp hơn 3 tỉ đồng.
“Hiện đã có 3 nhà văn hóa cộng đồng được tặng cho đồng bào dân tộc Chứt tại Quảng Bình, dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng, dân tộc Lự tại Lai Châu. Ngày 12.8, công trình Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Lự tại tỉnh Lai Châu sẽ được khánh thành nhân dịp phát động 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, anh Minh nói.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát động nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Anh Minh cũng cho biết năm nay chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi hội viên, thanh niên rèn luyện thể thao tại nhà và sẽ tiếp tục tham gia đi bộ, chạy bộ trong chặng tiếp theo của chương trình, ngay khi cả nước khống chế được dịch bệnh Covid-19 và trở lại nhịp sống bình thường.
“Đọc sách để thay đổi”
Để triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2021. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên, thanh niên.
Chương trình cũng xây dựng văn hóa đọc và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy hình thành xã hội học tập; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên.
Anh Minh cho biết T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình từ tháng 5 năm nay như xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền (infographic, phim ngắn) về tác dụng của việc đọc sách, các câu nói hay về giá trị của việc đọc sách của những người nổi tiếng và đăng tải trên các kênh truyền thông của Đoàn, Hội; thành lập các nhóm đại sứ văn hóa đọc trong thanh niên bao gồm các thanh niên tiêu biểu, những người nổi tiếng và có uy tín trong thanh niên; sản xuất các video lan truyền về chia sẻ của các đại sứ văn hóa đọc về phương pháp đọc sách và việc ảnh hưởng tích cực của việc đọc sách tới sự thành công của bản thân…
Đáng lưu ý là việc tổ chức cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi” để đoàn viên, thanh niên chia sẻ những câu chuyện đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của bản thân.
Theo kế hoạch của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong thời gian tới, nhiều chương trình sẽ được tổ chức như: bình chọn, tuyên dương các tác phẩm văn học, cuốn sách có ảnh hưởng tích cực đến đoàn viên thanh niên; phối hợp với các nhà xuất bản biên tập, in và tặng sách có tính giáo dục cao cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng và phát triển thư viện sách điện tử miễn phí trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tạo điều kiện tiếp cận nguồn sách miễn phí cho hội viên, thanh niên, đặc biệt là hội viên, thanh niên ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
Cũng trong khuôn khổ của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, T.Ư Hội cũng dự kiến sẽ tổ chức 65 ngày hội đọc sách, giới thiệu, trao đổi sách nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.