Tội ác dưới giếng của nam thanh niên túng tiền cưới vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trộm tiền song không thấy, Sơn cầm gạch đánh gục bà chủ nhà, phi tang xác xuống giếng.

 Với tội ác gây ra, Sơn phải lĩnh án tử hình. Ảnh: N.V
Với tội ác gây ra, Sơn phải lĩnh án tử hình. Ảnh: N.V

Khoảng 18 giờ ngày 19-11-2009, ông Nam trú thị xã Phú Thọ, Phú Thọ, đi làm về gọi vợ song không được. Ở thành giếng, gạo đổ vung vãi bất thường. Nghi chuyện chẳng lành, ông trình báo sự việc với công an, nhờ hàng xóm đi tìm.

Mở nắp miệng giếng được đậy kín bằng hai tấm xi măng, nhà chức trách phát hiện xác bà Liễu (46 tuổi, vợ ông Nam) ở bên trong. Tại hiện trường, cảnh sát thu một viên gạch dính máu, bờ tường gần đó có dấu bàn tay dính máu, nghi của hung thủ.

Giám định pháp y kết luận, bà Liễu bị đánh vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não, sau khi ném xuống nước mới tử vong. Nghi vấn ban đầu là vụ trộm cắp tài sản, song không có vật gì bị mất.

Liệu hung thủ là ai, có mâu thuẫn, thù tức gì với nạn nhân mà ra tay tàn độc như vậy... là những câu hỏi làm "đau đầu" điều tra viên.

Ban chuyên án nghi ngờ hung thủ là người thân quen, bởi chỉ họ mới có thể biết được thời điểm bà Liễu ở nhà một mình để ra tay.

Lấy lời khai những người nghi vấn, cảnh sát được cung cấp thông tin, trưa 19/11/2009, ông Nam đón một người cháu tới chơi. Trong bữa cơm, vị khách hỏi vay tiền chủ nhà. Người hàng xóm tên Lê Trung Sơn (22 tuổi) sang hút thuốc lào đã chứng kiến việc này.

Người cháu ông Nam và Sơn được triệu tập, song đều đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Trong lúc mọi việc đang "rối như tơ vò", trinh sát tìm thấy ở bìa rừng gần hiện trường có một cây gậy bạch đàn dính máu. Vết máu sau đó được xác định trùng với máu nạn nhân.

Cảnh sát tới từng nhà dân, tìm xung quanh cánh rừng để xem có vết chặt nào trùng khớp với cây gậy vừa thu được hay không.

"Nút thắt" như được tháo mở, kiểm tra tại đống củi bạch đàn ở nhà Sơn, trinh sát tìm thấy một đoạn cây bạch đàn nghi trùng khớp với chiếc gậy dính máu. Đưa ra đối chiếu thì đúng cùng một thân cây. Cảnh sát còn thu trong bếp một con dao với vết mẻ còn mới.

Lật lại một số lời khai ban đầu của Sơn, điều tra viên thấy không khớp. Theo người nhà, Sơn chuẩn bị cưới vợ, hiện đi đâu không rõ. Xâu chuỗi nhiều tình tình tiết, nhà chức trách khẳng định Sơn là nghi can chính. Chiều 24-11-2009, nhận tin anh ta đang ở thị xã Phú Thọ, cảnh sát siết vòng vây.

Sơn khai là hàng xóm với nạn nhân, thường sang hút thuốc lào. Đầu tháng 11/2009, Sơn biết ông Nam được nhà nước cho vay tiền xóa đói giảm nghèo để xây nhà. Đang lúc cần thêm tiền để cưới vợ, anh ta nhìn thấy chỗ cất tài sản nên nảy lòng tham.

Chiều 19-11-2009, biết bà Liễu ở nhà một mình, Sơn chặt một đoạn bạch đàn trong đống củi, lẻn vào nấp trong phòng. Anh ta tìm chỗ cất tiền song không tìm thấy bởi ông Nam đã mang đi trả nợ.

Sơn ra giếng nơi bà Liễu đang vo gạo, doạ nạt bắt đi vào chỉ chỗ cất tiền. Khi bị từ chối, anh ta cầm gạch đập vào đầu. Sợ nạn nhân hô hoán, anh ta dùng gây bạch đàn tấn công, mở nắp giếng vứt thi thể....

Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Sơn về nhà xin bố 20.000 đồng, sau đó sang nhà vợ sắp cưới chơi.

Tại phiên sơ thẩm mở năm 2010, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Sơn án tử hình về tội Giết người.


 

* Tên nhân vật đã được thay đổi.
 

Hùng Lê (Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null