Tổ chức “Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm” tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-7, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm” và Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III năm 2023 tại huyện Krông Pa.
Ban tổ chức trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi

Ban tổ chức trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự có các anh: Lê Thanh Tú-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn; Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh; Trần Văn Hiếu-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đăng Khoa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo-Đối ngoại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện Đoàn Krông Pa cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Anh Lê Thanh Tú-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Ia Rmok. Ảnh: Vũ Chi

Anh Lê Thanh Tú-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Ia Rmok. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia “Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”, đoàn viên, thanh niên được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. Hồ Chí Minh thông tin một số nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sau khi được các doanh nghiệp tư vấn trực tiếp, đã có 20 đoàn viên, thanh niên đăng ký tìm việc làm phù hợp.

Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng 15 chiếc xe đạp tổng trị giá 18 triệu đồng cho 15 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Krông Pa.

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh) trao mô hình bảo vệ môi trường "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh" cho Đoàn xã Ia Rmok. Ảnh: Vũ Chi

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh) trao mô hình bảo vệ môi trường "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh" cho Đoàn xã Ia Rmok. Ảnh: Vũ Chi

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III năm 2023 tại xã Ia Rmok. Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 150 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Rmok. Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng mô hình bảo vệ môi trường “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” cho Đoàn xã Ia Rmok trị giá hơn 10 triệu đồng với 300 cây ăn trái các loại. Theo đó, với mỗi phần rác thải nhựa mang đổi, bà con sẽ nhận được 1 cây ăn trái theo nhu cầu. Tổng giá trị toàn bộ chương trình là 63 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).