Gia Lai: Đoàn viên, thanh niên ra quân "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các địa phương trong tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ra quân "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022".

* Sáng 13-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức ra quân “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022” tại làng Đê Gơl (xã Đak Djrăng) với sự tham gia của hơn 25 đoàn viên, thanh niên.

 Đoàn viên, thanh niên phát quang tuyến đường thanh niên tự quản tại làng Đê Gơl, xã Đăk Djrăng. Ảnh: Hồng Thanh
Đoàn viên, thanh niên phát quang tuyến đường thanh niên tự quản tại làng Đê Gơl (xã Đak Djrăng). Ảnh: Hồng Thanh

Tại buổi ra quân, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức phát quang tuyến đường thanh niên tự quản có chiều dài hơn 1 km và nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng với chiều dài 2 km. Hoạt động này nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Thường vụ Thị Đoàn Ayun Pa trao
Ban Thường vụ Thị Đoàn Ayun Pa bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi tại buôn Rưng Ama Rai (xã Ia Rbol). Ảnh: Vũ Chi


Cùng ngày, Thị Đoàn Ayun Pa tổ chức ra quân đồng loạt "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh gắn với "Ngày chủ nhật xanh" đợt 1 năm 2022 tại buôn Rưng Ama Rai (xã Ia Rbol).

Tại buổi ra quân, Ban Thường vụ Thị Đoàn đã trao 1 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại buôn Rưng Ama Rai gồm 2 xích đu và 2 bập bênh trị giá 10 triệu đồng; trao 5 phần quà hỗ trợ cho cán bộ Đoàn bị nhiễm Covid-19 trị giá 500.000 đồng/suất; tổ chức diễu hành tuyên truyền về phòng-chống dịch Covid-19 dọc các tuyến đường của buôn và phát quang, quét dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản với chiều dài hơn 1 km.

Hưởng ứng phong trào, 100% Đoàn xã, phường trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực tại địa phương như xóa biển quảng cáo, rao vặt, dọn vệ sinh đoạn đường tự quản, chăm sóc cây xanh; Đoàn trường học tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên; các chi đoàn trực thuộc tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc. Các hoạt động đều đảm bảo quy định về phòng-chống dịch.

Đoàn viên, thanh niên tham gia phát quan bụi rậm tại các tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Quân
Đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang bụi rậm tại các tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Quân

* Sáng 13-3, Huyện Đoàn Chư Sê đã tổ chức lễ ra quân "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại làng Tai Glai (xã Ia Ko) với sự tham gia của 25 đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi lễ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia hưởng ứng các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường nông thôn, chăm sóc hoa, cây xanh… đồng thời triển khai ký bản cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

HÀ PHƯƠNG-VŨ CHI-ANH QUÂN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).