Tin vui cho người mắc bệnh Parkinson

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiệu quả của hướng điều trị mới đặt điện cực não là rất tích cực, giúp người bệnh cải thiện vận động từ 50%-80%
Ông N.M.P (63 tuổi, ở TP Đà Nẵng) mắc bệnh Parkinson (còn gọi là bệnh liệt rung) đã hơn 13 năm, đang điều trị bằng thuốc với liều lượng 300 mg (5 lần/ngày). Ông P. còn được bổ sung thuốc đồng vận và thuốc chống ảo giác. Tuy nhiên, mỗi cữ thuốc chỉ có tác dụng trong khoảng 2 - 3 giờ.
Hết khổ vì đơ cứng
Khi thuốc hết tác dụng, chân của ông P. cứng đờ không đi lại được, nếu tăng liều thuốc thì đi lại tốt nhưng lại bị ảo giác, hoang tưởng. TS-BS Trần Ngọc Tài - Phó trưởng Khoa Thần kinh, Trưởng Đơn vị Rối loạn vận động Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP HCM - cho biết ở giai đoạn đầu, việc điều trị cho người bệnh Parkinson chủ yếu là dùng thuốc. Khi bệnh mới khởi phát, thuốc thường phát huy hiệu quả suốt cả ngày. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn, hiệu quả của thuốc không thể kéo dài cho đến liều kế tiếp (còn gọi là hiện tượng "dao động vận động").
Khi thuốc không còn tác dụng, các triệu chứng đặc trưng của bệnh Parkinson như run, chậm vận động, đi lại khó khăn sẽ xuất hiện trở lại. Khi người bệnh uống liều thuốc kế tiếp, các triệu chứng sẽ cải thiện và khoảng thời gian này được gọi là giai đoạn "bật", còn khoảng thời gian mà triệu chứng nặng lên được gọi là giai đoạn "tắt". Người bệnh còn có thể xuất hiện các cử động không tự ý (như xoắn vặn, xoay) được gọi là loạn động. Những cử động này có thể gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của người bệnh.
Với trường hợp của ông N.M.P, Khoa Thần kinh BV Đại học Y Dược TP HCM đã đưa ra hướng điều trị mới cho ông P. là phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu để giảm liều thuốc uống, cải thiện triệu chứng vận động. Sau khi phẫu thuật, đến nay tình trạng sức khỏe của ông P. đã ổn định hơn, hết ảo giác, giảm đáng kể triệu chứng "bật - tắt", lượng thuốc cũng giảm chỉ còn 100 mg (3 lần/ngày).
Một trường hợp khác là ông N.V.M (66 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Ông M. được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson cách đây 7 năm và được BV địa phương chỉ định điều trị bằng thuốc. Sau một thời gian, ông M. bị biến chứng dao động vận động, ngoài ra còn bị tác dụng phụ do thuốc như thường xuyên la hét vô cớ, xuất hiện các ảo giác, hoang tưởng ghen tuông và tình trạng bệnh ngày càng nặng. Được phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu, điều chỉnh thuốc, sau 3 tháng, bệnh của ông M. đã khả quan hơn, có thể tự sinh hoạt tốt.
TS-BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh BV Nguyễn Tri Phương (TP HCM), cho biết hiệu quả của hướng điều trị mới đặt điện cực não là rất tích cực, giúp người bệnh cải thiện vận động từ 50%-80%.

TS-BS Trần Ngọc Tài thăm khám cho một người bệnh Parkinson điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
TS-BS Trần Ngọc Tài thăm khám cho một người bệnh Parkinson điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
Xu hướng người trẻ mắc bệnh Parkinson
Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính của bệnh Parkinson. Tuy nhiên, khoảng 5%-10% người bệnh có yếu tố gien. Một số trường hợp khác thì ghi nhận người mắc bệnh do tiền sử gia đình cũng có người bị bệnh Parkinson hay do tiếp xúc nhiều với hóa chất, thuốc trừ sâu (nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác). Các dấu hiệu thường gặp là run lúc nghỉ, chậm cử động và đơ cứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được chẩn đoán và điều trị phù hợp, sau 5 - 7 năm, người bệnh sẽ có nguy cơ bị tàn phế.
Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Công, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, bệnh Parkinson là bệnh tương đối phổ biến với tỉ lệ mắc là 90-100/100.000 dân số. Thông thường, bệnh Parkinson xuất hiện ở lứa tuổi từ 50 trở lên nhưng hiện căn bệnh này đang ngày một trẻ hóa. Ghi nhận trong một số nghiên cứu cho thấy thời gian gần đây nhiều người mắc bệnh Parkinson ở khoảng 30-40 tuổi, có tới 10% khởi phát bệnh trước 45 tuổi.
TS-BS Trần Ngọc Tài cho biết nhiều người bệnh Parkinson hay có cảm giác lo lắng, sợ hãi, bi quan. Tuy nhiên, khi được theo dõi và điều trị phù hợp, không ít người bệnh Parkinson vẫn có thể tiếp tục làm công việc hiện tại của mình trong nhiều năm.
"Ngay khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh Parkinson, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chỉ định phương pháp điều trị thích hợp. Người bệnh Parkinson nên giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ cũng như duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện" - BS Trần Ngọc Tài tư vấn.
Có thể nhận biết sớm bệnh Parkinson thông qua 4 triệu chứng chính: run khi nghỉ, đơ cứng, cử động chậm, rối loạn dáng đi và mất ổn định tư thế. Ngoài ra còn có các triệu chứng như viết chữ khó khăn, nhỏ dần; giọng nói thay đổi; thường xuyên bị táo bón, chảy nước dãi; tiểu gấp; giảm ham muốn tình dục, mất ngủ…
Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null