Tin thế giới tối 2-4: Tư lệnh Lục quân Iran tuyên bố sắc lạnh với lính Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tư lệnh Lục quân Iran tuyên bố sắc lạnh với lính Mỹ; Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq, cảnh báo Baghdad bị tấn công; Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại Iran; Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết tháng 7... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-4. 

Tư lệnh Lục quân Iran tuyên bố sắc lạnh với lính Mỹ

Báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2-4 cho biết: Trong phát biểu cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami cảnh báo rằng “không được cho một ai được sống sót” nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch trên bộ.

Theo tin bán chính thức Tasnim, Tướng Hatami yêu cầu: “Cần phải theo dõi từng phút mọi hoạt động và hành động của kẻ thù với độ chính xác cao nhất, đồng thời triển khai các kế hoạch đối phó với phương thức tấn công của đối phương vào thời điểm thích hợp”.

Tướng Hatami nhấn mạnh: “Nếu kẻ thù cố gắng tiến hành các chiến dịch trên bộ, không một ai được sống sót”.

tuong-hatami-dang-hop-voi-ba-chi-huy-quan-doi-khac-va-tham-gia-cuoc-goi-video-voi-khoang-mot-chuc-nguoi-khac.png
Tướng Hatami đang họp với ba chỉ huy quân đội khác và tham gia cuộc gọi video với khoảng một chục người khác. Ảnh chụp màn hình

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh cho thấy Tướng Hatami đang họp với ba chỉ huy quân đội khác và tham gia cuộc gọi video với khoảng một chục người khác.

Tướng Hatami cho biết quân đội Iran đang nỗ lực xóa bỏ “bóng ma chiến tranh” khỏi đất nước và đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người.

Những phát biểu này được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột đang “tiến gần đến hồi kết” và có thể chấm dứt trong hai đến ba tuần.

Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq, cảnh báo nguy cơ sớm tấn công tại Baghdad

Ngày 2-4, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức, cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tại khu vực trung tâm thủ đô trong vòng 24-48 giờ tới.

my24.jpg
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết, các nhóm dân quân tại Iraq có liên kết với Iran có thể nhắm mục tiêu vào khu vực trung tâm Baghdad - nơi tập trung nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ "không tới Iraq vì bất kỳ lý do nào" và "rời đi ngay lập tức nếu đang có mặt tại đây", đồng thời cảnh báo hàng loạt đối tượng có thể là mục tiêu như công dân Mỹ, doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan ngoại giao, cơ sở năng lượng, khách sạn, sân bay... Phía Washington cũng chỉ trích Baghdad đã chưa ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Về phần mình, phía Iraq cho biết, đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các phái bộ ngoại giao trong bối cảnh tình hình khu vực leo thang. Chính phủ Iraq cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang Shiite Huy động Nhân dân (PMF) mà Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Ngày 2-4, quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, trong khi Tehran lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân là “tội ác chiến tranh.”

thumbs-b-c-4057381a35a28b5f86fcb7ef4a3139fa.jpg
Khói bốc lên sau một vụ tập kích của Israel nhắm vào khu vực Tabriz, Iran. Ảnh: AA

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công diễn ra ngày 1-4 nhắm vào một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thủ đô Tehran, được mô tả là đơn vị trung tâm trong cấu trúc quân sự của nước này.

IDF cũng cho biết đã đánh trúng một sở chỉ huy di động khi các chỉ huy đang có mặt bên trong.

Ngoài ra, quân đội Israel thông báo đã tấn công một kho chứa tên lửa đạn đạo liên quan đến một đơn vị tên lửa tại khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran, trong nỗ lực làm suy giảm năng lực tên lửa của Tehran.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết tháng 7

Theo hãng tin TASS, ngày 2-4, Chính phủ Nga tuyên bố kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời đến ngày 31-7.

Tuyên bố nêu rõ lệnh cấm áp dụng đối với các nhà sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng đối với các nguồn cung cấp đã nhất trí theo các thỏa thuận liên chính phủ.

nga-dau-mo-resize.jpg
Toàn cảnh giếng dầu Bovanenkovo ở bán đảo Yamal thuộc Nga. Nguồn: Getty Images/TTXVN

Chính phủ Nga nhấn mạnh quyết định này nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu nội địa trong giai đoạn nhu cầu theo mùa tăng cao và hoạt động canh tác nông nghiệp, cũng như trong bối cảnh giá dầu thế giới gia tăng liên quan tình hình địa chính trị hiện nay tại Trung Đông.

Theo hãng tin RIA Novosti, hồi cuối tháng 3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ thị Bộ Năng lượng soạn thảo lệnh cấm các nhà sản xuất xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1-4 nhằm ổn định giá cả và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước.

Australia hỗ trợ giảm giá xăng dầu

untitled-2147.jpg
Australia giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh ráo riết tìm nguồn cung cho tháng 5 khi kho dự trữ nhiên liệu đang dần cạn kiệt, Australia vừa bổ sung một số biện pháp nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp trong lúc cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn những tuần tới.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ chi 6,15 tỷ đô la Australia (AUD) để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu trong đó bao gồm các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng hoặc các nhà sản xuất tại địa phương. Trong đó, 5 tỷ AUD được lấy từ Quỹ Net Zero, 150 triệu AUD được lấy từ Quỹ tăng trưởng việc làm và 1 tỷ AUD lấy từ Chương trình Phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, chính phủ liên bang Australia đã đạt được sự nhất trí với các bang và vùng lãnh thổ của nước này trong việc dừng tăng thuế giá trị gia tăng (GST) đối với các giao dịch nhiên liệu. Biện pháp này cùng với việc giảm một nửa thuế tiêu thụ nhiên liệu và giảm thuế xăng dầu đã công bố trước đó sẽ làm cho giá xăng dầu tại nước này được giảm 0,32 AUD/lít.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư: Hơn 356.000 người có nguy cơ mất quy chế bảo vệ

(GLO)- Hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống hoặc tìm đường đến Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ra các phán quyết có lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở đường cho việc khôi phục và mở rộng các chính sách kiểm soát nhập cư.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela.

Động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, cảnh báo nguy cơ thương vong lớn

(GLO)- Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela chiều 24-6 (giờ địa phương) đã khiến nhiều công trình ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận bị đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cảnh báo thảm họa có thể gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

Tin thế giới sáng 25-6: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

(GLO)- Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh; Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt; Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-6.

Mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

(GLO)- Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.

null