Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Nhung (SN 1984, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, căn cứ các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập được, từ tháng 7 đến tháng 11-2018, bị can Vũ Thị Nhung đã tung ra những thông tin gian dối về việc cần huy động vốn đáo hạn ngân hàng để nhiều lần vay mượn số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của một hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai.

Đến đầu năm 2022, khi đến hẹn trả nợ nhưng bị can không trả mà tìm cách né tránh và có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Nhung lên Cơ quan Điều tra. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan Điều tra đã tiến hành thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan và đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vũ Thị Nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Nhung (bìa trái, áo khoác tím). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Nhung (bìa trái, áo khoác tím). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Để có cơ sở điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, ai là người có liên quan và người bị hại trong vụ án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Gia Lai (SĐT 0694.329.148, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) gặp Điều tra viên Hồ Quang Dũng hoặc Vũ Quốc Cường (SĐT: 0935.674.569) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan Điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null