Tiết lộ mới nhất của tình báo Mỹ về thời điểm Iran tấn công Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Iran có thể đang chờ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kết thúc sẽ tiến hành tấn công Israel.

Thông tin trên được các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ nói với đài Al Arabiya của Ả Rập Saudi hôm nay (7-8).

"Thông tin tình báo mới nhất cho thấy phản ứng của Iran với Israel có thể diễn ra trong ngày 8 hoặc 9-8" - Al Arabiya cho hay.

Một phụ nữ Iran đi ngang qua biểu ngữ chống Israel có hình ảnh tên lửa Iran trên đường phố ở Tehran. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ Iran đi ngang qua biểu ngữ chống Israel có hình ảnh tên lửa Iran trên đường phố ở Tehran. Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa Israel với Iran và nhóm do Iran hậu thuẫn đã lên đỉnh điểm kể từ ngày 31-7, thời điểm thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại phòng ngủ ở Tehran khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận vụ ám sát thủ lĩnh Hamas nhưng tuyên bố đã hạ sát chỉ huy Hezbollah Fouad Shukr trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon trước đó một ngày.

Cũng vào tuần trước, Israel còn xác nhận cái chết của Mohammed Deif, người đứng đầu cánh quân sự Hamas trong một cuộc không kích Dải Gaza hồi tháng 7.

Nhiều lãnh đạo cấp cao Iran sau đó đưa ra những tuyên bố đanh thép sẽ "trừng phạt" Israel để trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hamas.

Các quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken đã cảnh báo rằng Israel sẽ bị tấn công vào ngày 5-8, song cho đến nay cả Iran lẫn Hezbollah đều chưa có hành động nào.

Nguồn tin tình báo Mỹ cho biết sở dĩ Iran trì hoãn tấn công Israel là để chờ hội nghị thượng đỉnh OIC kết thúc. Hội nghị OIC lần này được diễn ra tại Jeddah – Ả Rập Saudi và kết thúc hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani đi gần một tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani đi gần một tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ đang phân tích các kịch bản mà Iran sẽ đáp trả Israel, bao gồm cả việc phối hợp với Hezbollah hay các lực lượng khác mà Tehran hậu thuẫn ở Iraq, Yemen.

Thủ lĩnh Hezbollah ở Lebanon Hassan Nasrallah từng ám chỉ cả Iran và Hezbollah sẽ phản ứng mạnh mẽ với Israel, đồng thời để ngỏ khả năng về một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn trên nhiều mặt trận.

Hezbollah được cho là đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa dẫn đường, đất đối không, tên lửa chính xác, máy bay không người lái (UAV) … khiến đối thủ phải e sợ.

Al Arabiya cũng lưu ý rằng phía Mỹ tin tưởng họ có thể giúp Israel đối phó với hầu hết các vụ phóng tên lửa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhưng sẽ là thách thức nếu xung đột với Hezbollah kéo dài.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

null