Tiết lộ lời khai tiếp theo của kẻ ám sát ông Abe Shinzo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nguồn tin điều tra ngày 9-7 cho biết nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo khai với cảnh sát rằng hắn dự định tấn công lãnh đạo một nhóm tôn giáo "đã làm mẹ mình phá sản bằng các khoản quyên góp".

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cũng thừa nhận rằng hắn có ý định sát hại ông Abe Shinzo vì cho rằng ông đã thúc đẩy nhóm này ở Nhật Bản. Nghi phạm đã nhiều lần đến các địa điểm mà ông Abe Shinzo có các bài phát biểu tranh cử trước cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 10-7.

Theo cảnh sát, Yamagami phủ nhận phạm tội vì phản đối quan điểm chính trị của ông Abe Shinzo. Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của hắn hôm 8-7, tìm thấy những vật dụng được cho là chất nổ và súng tự chế.

 

 Bà Akie Abe ngồi trên xe chở thi thể chồng đến nhà ở thủ đô Tokydo ngày 9-7. Ảnh: AP
Bà Akie Abe ngồi trên xe chở thi thể chồng đến nhà ở thủ đô Tokydo ngày 9-7. Ảnh: AP


Yamagami, hiện thất nghiệp, từng làm việc tại một nhà máy sản xuất ở vùng Kansai từ khoảng mùa thu năm 2020 nhưng đã nghỉ việc vào tháng 5 năm nay. Yamagami từng là thành viên của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản trong khoảng 3 năm, tính đến tháng 8-2005.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 9-7 đã đến nhà ông Abe Shinzo tại thủ đô Tokydo, theo hãng tin Kyodo. Trước đó cùng ngày, thi thể ông Abe Shinzo đã được đưa về nhà ở thủ đô Nhật Bản.

Văn phòng của ông Abe Shinzo nói với đài CNN rằng bà Abe Akie, vợ ông, đã đi cùng thi thể chồng tới thủ đô, nơi diễn ra tang lễ. Tang lễ cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ diễn ra vào ngày 11-7, sau đó là lễ tưởng niệm vào ngày 12-7.

Đài NHK đưa tin tang lễ sẽ do vợ ông Abe Shinzo tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo. Buổi lễ chỉ dành cho các thành viên trong gia đình và những người thân cận với ông Abe.


 

 Người dân xếp hàng tưởng niệm tại hiện trường ông Abe Shinzo bị sát hại. Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng tưởng niệm tại hiện trường ông Abe Shinzo bị sát hại. Ảnh: Reuters


Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại. Theo CCTV, ông Tập cho biết ông rất đau buồn trước cái chết của ông Abe và sẵn sàng làm việc với Thủ tướng Kishida để tiếp tục phát triển quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản.

Chính phủ nhiều nước cũng đã thông báo treo cờ rủ để vinh danh cố Thủ tướng Abe Shinzo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Abe Shinzo đã cống hiến hết lòng cho nhân dân Nhật Bản và là một người bạn chân thành của Mỹ. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi cũng tuyên bố quốc tang diễn ra vào ngày 9-7, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc nhất của Ấn Độ đối với cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Theo XUÂN MAI (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.