“Tiếp sức” trường học vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Với sự chung tay của tổ chức Đoàn và các Mạnh Thường Quân, nhiều công trình ý nghĩa được xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường vùng khó.

Mới đây, thầy và trò Trường Tiểu học Ayun số 2 (xã Ayun, huyện Mang Yang) vui mừng đón nhận công trình thư viện thông minh do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng. Thư viện gồm các hạng mục: ti vi, kệ sách, bàn ghế, cây xanh, thảm xốp cùng nhiều đầu sách với nội dung đa dạng, hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Thư viện được bố trí khoa học, gọn gàng, có góc đọc sách, vẽ tranh. Các bức tường của thư viện được trang trí hình vẽ nhân vật trong truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Công trình trị giá 20 triệu đồng do Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trao tặng.

Huyện Đoàn Ia Grai cùng các Mạnh Thường Quân trao bảng tượng trưng công trình giếng khoan và nhà vệ sinh tại điểm trường làng Gộk thuộc Trường Mẫu giáo 7/5 (xã Ia Grăng). Ảnh: Ngọc Chung

Huyện Đoàn Ia Grai cùng các Mạnh Thường Quân trao bảng tượng trưng công trình giếng khoan và nhà vệ sinh tại điểm trường làng Gộk thuộc Trường Mẫu giáo 7/5 (xã Ia Grăng). Ảnh: Ngọc Chung

Thư viện được sửa chữa, tu bổ trên cơ sở phòng thư viện cũ của trường. Không gian thư viện gần gũi, đẹp mắt giúp các em học sinh thoải mái đọc sách, giải trí. Em Trần Nguyễn Nguyệt Ánh (lớp 3A) bày tỏ: “Không gian đọc sách sạch đẹp, tiện nghi nên chúng em rất thích”.

Cô Tăng Thị Ái-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ayun số 2-chia sẻ: “Không gian thư viện rộng rãi, đẹp mắt tạo tâm lý thoải mái cho các em học sinh. Các em đã được thầy cô hướng dẫn sử dụng thư viện đúng cách, lựa chọn và đọc sách hiệu quả. Việc xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích, chuẩn bị hành trang tốt cho tương lai”.

Ngày 17-5 là thời điểm có ý nghĩa đối với giáo viên và học sinh điểm trường làng Gộk thuộc Trường Mẫu giáo 7/5 (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) khi công trình giếng khoan và nhà vệ sinh được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Lâu nay, điểm trường đã có nhà vệ sinh nhưng tạm bợ. Nguồn nước sinh hoạt thì do cô giáo xin từ các hộ dân trong làng. Vào mùa nắng nóng, người dân không đủ nước để sinh hoạt, hành trang đến trường của cô giáo ngoài giáo án còn có thêm 1 can nước 20 lít.

Chứng kiến những khó khăn của cô trò nơi đây, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai phối hợp Câu lạc bộ Ước mơ xanh huyện Ia Grai xây tặng điểm trường 1 nhà vệ sinh rộng 16 m2 và giếng khoan sâu 70 m. Công trình có tổng kinh phí đầu tư gần 70 triệu đồng, trong đó, Huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện ủng hộ 25 triệu đồng; doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lực ủng hộ 15 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đóng góp 10 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do nhà trường và dân làng Gộk đối ứng.

Không giấu được niềm vui, cô Nguyễn Thị Dung-giáo viên dạy ở điểm trường làng Gộk-cho biết: “Các hạng mục đã đáp ứng niềm mong mỏi bao lâu nay của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Công trình giúp điểm trường chủ động nguồn nước, góp phần tạo điều kiện để các em giữ gìn vệ sinh, an toàn sức khỏe và yên tâm học tập. Chúng tôi rất vui mừng vì sự nghiệp giáo dục luôn có sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân”.

Anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai-cho hay: “Chia sẻ khó khăn với giáo viên và học sinh, chúng tôi đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, ngày công để xây dựng các hạng mục cho điểm trường. Đây là trách nhiệm, tình cảm của các đơn vị trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Hy vọng các cô giáo và học sinh ở điểm trường tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới”.

Anh Đỗ Duy Nam (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn động viên các em học sinh Trường Tiểu học Ayun số 2 tích cực đọc sách để nâng cao kiến thức. Ảnh: Phan Lài

Anh Đỗ Duy Nam (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn động viên các em học sinh Trường Tiểu học Ayun số 2 tích cực đọc sách để nâng cao kiến thức. Ảnh: Phan Lài

Trong năm học 2022-2023, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhóm cán bộ Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Huyện Đoàn Phú Thiện đã hỗ trợ 160 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học cho điểm trường làng Ia Ptao thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện); Quỹ Những tấm lòng nhân ái phối hợp với Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu xây dựng 1 nhà vệ sinh, sân trường, tường rào, sửa chữa phòng học với tổng kinh phí 300 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Anh Hùng Núp (điểm trường thôn Sô Ma Lơng, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện)…

Các công trình không chỉ có giá trị về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần to lớn đối với giáo viên và học sinh; phụ huynh cũng phấn khởi khi con em có điều kiện học tập tốt hơn.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: Các công trình được xây dựng từ sự đồng cảm, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn của các thầy-cô giáo ở vùng khó. Đây còn là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Mạnh Thường Quân với sự nghiệp giáo dục và những chủ nhân tương lai của đất nước. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp thực hiện công trình ý nghĩa cho các trường học.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.