Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, ông Jack Ma, dự báo sẽ có nhiều thay đổi lớn trong tương lai. Điều này sẽ tác động ít nhiều đến nhu cầu trên thị trường lao động.
Trong dịp trả lời phỏng vấn phóng viên hãng tin CNBC, ông Ma cho hay trong 30 năm tới, trí thông minh nhân tạo (AI) sẽ vượt qua tri thức của con người, khiến việc làm của nhiều người mất đi.
“Làn sóng mới đang đến. Công việc sẽ bị cướp mất. Một số người, những người bắt kịp làn sóng sẽ giàu lên và thành công hơn”, ông Ma nói. Với những người tụt hậu, tương lai dành cho họ sẽ khá “đau đớn”.
Tỉ phú hàng đầu châu Á cho rằng trọng tâm của thời đại công nghệ mới vốn đang đến rất nhanh chính là dữ liệu. Các kỹ năng có liên quan đến dữ liệu và phân tích dữ liệu sẽ trở nên cực kỳ giá trị. “Thế giới sẽ là dữ liệu. Tôi nghĩ đây chỉ là sự khởi đầu của giai đoạn dữ liệu”, ông Ma nhận định.
Alibaba đang giữ lượng dữ liệu lớn đáng kinh ngạc của người dùng. Nhiều người dùng Alibaba truy cập vào trang web này nhiều lần mỗi ngày. Ông Ma giải thích rằng dữ liệu chính là kho thông tin, mở ra trước mắt viễn cảnh thế giới trong những thập niên tới.
Ông không phải lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng phân tích và dữ liệu. CEO Tesla và SpaceX, ông Elon Musk, đang phát triển dự án liên kết não người với máy tính, vốn có thể cải thiện đáng kể tốc độ xử lý dữ liệu “cực kỳ chậm” của não người.
Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates thì cho rằng khả năng khai thác thông tin sẽ biến đổi sức khỏe con người, giúp ngăn chặn sự lây lan của nhiều loại bệnh tật. Trong khi đó, chủ tịch điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google, ông Eric Schmidt, nhận định rằng phân tích dữ liệu là kỹ năng hàng đầu mà giới trẻ nên học thêm.
“Nhắc đến phân tích dữ liệu, tôi muốn nhắc đến kiến thức cơ bản về cách thống kê hoạt động, kiến thức cơ bản về cách mọi người đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu lớn. Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết cơ bản về phân tích dữ liệu là cực kỳ quan trọng cho thế hệ trẻ kế tiếp. Đó là thế giới mà chúng ta đang bước vào”, ông Schmidt cho hay.
May thú bông với những phiên bản "không đụng hàng", Đặng Thị Mỵ Đình (27 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gây sốt cộng đồng mạng, nhận hàng trăm đơn hàng mỗi tháng.
Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp là vỏ trái cây các loại, đặc biệt vỏ cam và khóm, Đỗ Hồng Xuân (24 tuổi) sản xuất thành nước rửa chén sinh học thân thiện môi trường.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các thanh niên lầm lỡ tại thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), giúp họ đầu tư phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, xây dựng cuộc sống mới.
Gác bằng dược sĩ, về quê nuôi cá theo mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn an toàn sinh học, anh Võ Hoàng Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang) thu lãi gần 400 triệu đồng/năm.
“Nhiều người hỏi nay làm gì, mình nói ở nhà bán bánh kem online. Ngay lập tức, nhiều người quen và bạn bè ngạc nhiên: “Học cho đã rồi đi bán bánh”. Họ đâu biết rằng nghề bánh cho mình thu nhập gấp 10 lần thời còn làm ở góc văn phòng”, chị Hoài Thương nói.
Anh Lê Duy Thanh (ở KP.10, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đang có công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại muốn đầu tư để có thêm thu nhập.
Chỉ sau 2 năm khởi nghiệp, các sản phẩm độc đáo từ xơ mướp của chị Võ Thị Ngọc Thư (SN 1984, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xuất ngoại và được ưa chuộng tại các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu.
(GLO)- Những năm qua, Thành Đoàn Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.
Sau 2 năm theo học trường y, Vũ Văn Quế (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) bỏ giữa chừng rồi về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi hươu sao lấy nhung cho thu nhập khá.
Ngô Quốc Huy (28 tuổi) và Lê Thị Trang (22 tuổi) ngụ tại P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, Hà Nội đã cùng nhau lập nghiệp với các mô hình tiểu cảnh 3D. Với sản phẩm này, mỗi tháng hai bạn thu về gần 40 triệu đồng.
Khác với đánh giày truyền thống, nghề đánh giày công nghệ tìm khách qua ứng dụng, do đó người thợ không phải đi từng ngõ ngách mà chỉ cần đến những nơi vừa "nổ đơn".
Tường Ni (tên thật Hồ Như Trúc Mai, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM) là người làm ra nhiều mẫu nón tốt nghiệp độc đáo. Nón của cô bán khắp nơi trong nước và còn bán cho du học sinh Việt Nam ở nước ngoài...
(GLO)- Nhiều người vẫn thường gọi Thiếu tá Trương Ngọc Chung-Trợ lý xe máy Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Lữ đoàn Công binh 7) với cái tên trìu mến là “bác sĩ” bắt mạch động cơ.
Tối 9/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024.
(GLO)- Với tinh thần năng động, sáng tạo, Thượng úy Ngô Hữu Quang-Trợ lý quân khí Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Sẵn nguồn nông sản dồi dào, chị Trịnh Thị Hồng Thắm (tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) đã tạo ra các loại bột ngũ cốc, tinh bột nghệ, trà đậu. Trong quá trình chế biến, chị chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Trải qua nhiều năm cố gắng, nỗ lực, chị Kim Hoa hiện có vườn lan khoảng 1,8 ha với hơn 50.000 cây con, mỗi năm cho thu nhập từ trồng lan hơn 2 tỉ đồng.
Anh Vũ Đức Nghi (ở xã Phú Trung, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) năm nay mới 27 tuổi nhưng đã có gần 10 năm trồng lan. Vườn lan của anh mỗi năm cho thu nhập gần 2 tỉ đồng.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030” trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.
Không cần lên công ty, tự do, thoải mái, linh hoạt về thời gian và 'việc nhẹ lương cao'... là viễn cảnh mà nhiều Gen Z mong đợi sau khi từ bỏ công việc văn phòng và chuyển hướng qua làm freelancer (người làm nghề tự do).