Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Thái Lan chỉ còn 9,2%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cuộc khảo sát ý kiến hằng quý của Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA) cho thấy hầu hết những người được hỏi đều coi lãnh đạo phe đối lập là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí thủ tướng và đảng của ông là đảng họ yêu thích nhất.

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ở mức thấp nhất trong số 5 chính trị gia được khảo sát, theo báo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong một phiên họp Quốc hội. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong một phiên họp Quốc hội. Ảnh: AFP

Một cuộc khảo sát ý kiến hằng quý của Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA) cho thấy hầu hết những người được hỏi đều coi lãnh đạo phe đối lập là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí thủ tướng và đảng của ông là đảng họ yêu thích nhất.

Theo báo Bangkok Post, đây là kết quả của cuộc khảo sát được NIDA tiến hành với 2.000 người trên toàn quốc từ ngày 19 - 25.6.

Lãnh đạo phe đối lập và là người đứng đầu Đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut nổi lên là ứng cử viên được yêu thích nhất cho vị trí thủ tướng.

Sự ủng hộ của những người được hỏi dành cho ông và đảng của ông lớn hơn nhiều so với Đảng Pheu Thai cầm quyền và lãnh đạo của đảng này, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Trong số những người được hỏi, 31,4% trả lời rằng họ muốn ông Natthaphong trở thành thủ tướng vì ông thuộc thế hệ trẻ, dám dũng cảm bày tỏ ý kiến và lập trường chính trị, đồng thời đưa ra những ý tưởng rõ ràng và hiện đại.

19,8% cho biết họ không thấy ứng cử viên thủ tướng phù hợp. Trong khi đó, 12,7% coi tướng Prayut Chan-o-cha là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí đứng đầu Chính phủ.

Tướng Prayut hiện là một cố vấn trong Hội đồng cơ mật và cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng quốc phòng. Ông cũng là ứng cử viên thủ tướng của Đảng Thống nhất Thái Lan (UTN).

Cuộc thăm dò cho thấy ông Prayut được ủng hộ vì sự trung thực, thẳng thắn và khả năng khôi phục trật tự quốc gia. Ông đã không xuất hiện như một lựa chọn cho vị trí thủ tướng trong cuộc thăm dò quý trước của NIDA.

Lựa chọn phổ biến thứ tư cho ghế thủ tướng là lãnh đạo Đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul, được 9,6% số người trả lời ủng hộ. Tiếp theo là thủ tướng đương nhiệm và lãnh đạo Đảng Pheu Thai cầm quyền, bà Paetongtarn, được 9,2% số người trả lời ủng hộ.

Kết quả này hoàn toàn trái ngược với thăm dò của NIDA vào quý trước, khi bà Paetongtarn nhận được nhiều ủng hộ nhất cho vị trí thủ tướng, với 30,9% số người tán thành trong khi ông Natthaphong được 22,9% ủng hộ.

Nữ Thủ tướng đương nhiệm đã bị chỉ trích nặng nề sau khi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ hồi đầu tháng này.

Khi được hỏi về đảng phái chính trị yêu thích của mình, 46% đã chọn Đảng Nhân dân đối lập, tiếp theo là 13,2% cho UTN, 11,5% cho Pheu Thai và 9,7% cho Bhumjaithai. Trong khi đó 7,7% số người được hỏi cho biết họ không yêu thích đảng phái nào.

(Theo DUY LINH/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

null