Nga tiếp tục hoãn chuyển giao tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp của nước Nga Andrei Belousov, thời hạn mới cho việc bàn giao 2 hệ thống phòng không S-400 cuối cùng đã được dời sang các năm 2026 và 2027.

Đây là lần gia hạn thứ 2, trong khi tiến độ ban đầu quy định việc chuyển giao 2 khẩu đội S-400 cuối cùng dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào tháng 4-2023.

Sự chậm trễ này được lý giải chủ yếu vì nhiều hệ thống của Nga bị mất do các cuộc không kích từ Ukraine; đồng thời, Quân đội Nga cũng đang cố gắng tập trung hệ thống phòng không với mật độ dày để đánh chặn UAV tấn công của đối phương.

z6754061683636-1e9cc47e9c568fa00f1f171d2ebc951c.jpg
Tên lửa S-400. Ảnh: TASS/Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngoài ra, nguyên nhân còn từ những bất đồng giữa các bên liên quan về phương thức thanh toán. Cụ thể, New Delhi từ chối trả tiền vũ khí Nga bằng đô la vì điều này có thể dẫn đến việc bị Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp. Còn Ấn Độ không đồng ý ký kết hợp đồng bằng đồng rúp vì lo ngại mất quyền kiểm soát giá vũ khí trên thị trường.

Được biết, Ấn Độ đã đặt mua 5 hệ thống S-400 từ Nga, song việc tiếp nhận chúng đã trở thành vấn đề nghiêm trọng do nhiều lần trì hoãn. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng thủ của quốc gia này trước các mối đe dọa bên ngoài ngày càng gia tăng.

Giới lãnh đạo quân sự Ấn Độ coi S-400 là thành phần quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc gia. Các hệ thống phòng không tầm xa do Nga sản xuất tạo thành “lá chắn” bên ngoài của mạng lưới phòng không tích hợp của Ấn Độ và được liên kết trực tiếp với hệ thống chỉ huy và kiểm soát (IACCS) của Không quân Ấn Độ.

Theo thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD được ký kết năm 2018, Ấn Độ ban đầu dự kiến ​​nhận được 5 trung đoàn tên lửa S-400 từ Nga vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, xung đột Nga-Ukraine đã làm gián đoạn mốc thời gian này. Cho đến nay, Ấn Độ đã tiếp nhận và triển khai 3 trung đoàn, đồn trú ở phía Tây Bắc và phía Đông nước này để ngăn chặn các mối đe dọa.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null