Tuyến tàu hỏa kết nối thủ đô Triều Tiên và Nga được mở lại sau 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một chuyến tàu chở khách khởi hành từ Bình Nhưỡng đã đến Moskva, đánh dấu việc mở lại tuyến đường sắt trực tiếp giữa thủ đô của Triều Tiên và Nga sau 5 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Một chuyến tàu chở khách khởi hành từ Bình Nhưỡng đã đến Moskva, đánh dấu việc mở lại tuyến đường sắt trực tiếp giữa thủ đô của Triều Tiên và Nga sau 5 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Chuyến tàu rời thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào ngày 17.6 và đi mất 8 ngày để đến ga Yaroslavsky của Moskva hôm 25.6. Đây là chuyến tàu đầu tiên chạy tuyến đường sắt Bình Nhưỡng - Moskva kể từ khi dịch vụ đường sắt bị đình chỉ từ tháng 2.2020 do đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trước khi tuyến đường sắt này được mở lại, Triều Tiên và Nga cũng đã nối lại dịch vụ đường sắt qua sông Tumen từ tháng 12 năm ngoái, nối ga Sông Tumen của Triều Tiên ở thành phố biên giới Đông Bắc Rason với ga Khasan của Nga.

Toa tàu của Đường sắt Nga tại Moscow, Nga. Ảnh minh họa: REUTERS

Toa tàu của Đường sắt Nga tại Moscow, Nga. Ảnh minh họa: REUTERS

Theo một lãnh đạo ngành đường sắt Triều Tiên, việc khởi động lại dịch vụ đường sắt chở khách trực tiếp Bình Nhưỡng - Moskva tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời là kết quả của hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Với chiều dài hơn 10.000 km, tuyến đường sắt Bình Nhưỡng - Moskva là tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới. Tàu sẽ chạy với tần suất 2 lần/tháng với vé được mở bán khoảng 60 ngày trước khi khởi hành. Hiện hai nước đã đầu tư cho tuyến đường này những đoàn tàu hiện đại mới mua, có hệ thống nhà vệ sinh thân thiện với môi trường.

(Theo Trường Giang/TTXVN)

*Link: https://baotintuc.vn/the-gioi/tuyen-tau-hoa-ket-noi-thu-do-trieu-tien-va-nga-duoc-mo-lai-sau-5nam-20250626083143886.htm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Iran thừa nhận cơ sở hạt nhân “bị hư hại nghiêm trọng” sau không kích của Mỹ

Ngày 25.6, lần đầu tiên Iran công khai thừa nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã “bị hư hại nghiêm trọng” trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành, giữa lúc cộng đồng quốc tế tiếp tục tranh luận về mức độ ảnh hưởng thực sự đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

null