Ông Yoon từng bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào tháng 12-2024 và bị bắt giữ vào tháng 1-2025, sau nỗ lực ngắn ngủi nhằm áp đặt thiết quân luật. Đến tháng 3, ông được tạm thả do tòa án xác định bên công tố vi phạm thủ tục tố tụng nhưng cáo trạng vẫn còn hiệu lực.

Tiếp đó, Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất ông vào tháng 4. Ông trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị truy tố hình sự khi còn đương chức. Kể từ đó, ông Yoon tiếp tục hầu tòa trong tình trạng tại ngoại.
Tuy nhiên, mới đây, Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk yêu cầu Tòa án phát lệnh bắt giữ mới đối với ông Yoon với các cáo buộc cản trở công lý và giả mạo tài liệu công vụ.
Sau phiên điều trần vào 9-7, thẩm phán Nam Se-jin phán quyết hôm 10/7 rằng ông Yoon có khả năng tiêu hủy bằng chứng nếu tiếp tục được tự do, và ban hành lệnh bắt giữ. Ông Yoon Suk-yeol đã được đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, phía Nam Thủ đô Seoul, để chờ đợi quyết định của Tòa án.
Được biết, Cựu Tổng thống Yoon đối mặt với 5 cáo buộc chính, trong đó có cáo buộc vi phạm pháp luật khi chỉ triệu tập một số các thành viên Nội các (được lựa chọn) tới cuộc họp được tổ chức ngay trước khi ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.
Trong số các cáo buộc còn có việc cựu tổng thống bị buộc tội tạo ra một tài liệu giả mạo để hợp pháp hóa hành động của mình, và yêu cầu Thủ tướng Han Duck Soo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun khi đó ký vào trước khi hủy bỏ tài liệu.