Thương lái Việt bán tháo dưa hấu, thanh long vì dịch virus Corona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều thương lái bán thanh long, dưa hấu cho biết, do Trung Quốc đóng cửa biên giới vì lý do đang trong thời gian bệnh viêm phổi cấp do virus Corona nên họ phải đưa dưa hấu quay đầu về bán tại Hà Nội.
Thương lái đau đầu chờ xuất hàng sang Trung Quốc
Ngày 31.1, Ủy ban hiệp điều mậu dịch kinh tế đối ngoại thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) đã có thông báo về việc đóng cửa giao dịch mua bán tại các cửa khẩu thuộc địa bàn Bằng Tường từ ngày 31.1 đến hết ngày 8.2 và sẽ chính thức mở cửa vào ngày 9.2.
Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đã lâm vào tình trạng khó khăn vì hàng không xuất được. Chia sẻ với Lao Động, anh Đặng Thế Hiếu (quê Bình Thuận), thương lái chuyên mua nông sản ở các tỉnh miền Trung cho biết, anh ăn ngủ ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hai hôm nay. Cũng đoán trước được tình trạng này, nên anh đã chuẩn bị sẵn bát, đũa, nồi nấu để ăn ngủ luôn tại xe.
Theo anh Hiếu, thời điểm này, hàng trăm container trái cây, nhất là thanh long và dưa hấu vận chuyển sang Trung Quốc, một là phải quay đầu về, hai là phải “ăn dầm nằm dề” ở cửa khẩu chờ thông quan, xuất hàng sang Trung Quốc. Với những thương lái quay về, họ chấp nhận bán tháo hàng hóa ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
"Để đề phòng lây nhiễm virus Corona, hai quốc gia buộc phải rời ngày thông quan, chúng tôi hiểu điều đó, nhưng hiện hàng tồn kho khá nhiều, chúng tôi chưa biết xử lý thế nào", anh Hiếu nói.
 
Hơn 100 xe container thanh long, dưa hấu đang chờ ở cửa khẩu Tân Thanh để được thông quan. Ảnh: C.T.V
Theo anh Hiếu, phía đối tác của anh bên Trung Quốc thông báo ngày 16 tháng Giêng cửa khẩu mới mở trở lại. Nhưng anh cho rằng, tình hình bệnh dịch do virus Corona đang diễn biến phức tạp, chưa chắc đến ngày ấy, Trung Quốc đã mở cửa khẩu. Do đó, rất cần có giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý để các thương lái vượt qua khó khăn.
Ghi nhận của Báo Lao Động, ở đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội, một vài người trải bạt bán một lượng lớn dưa hấu trên vỉa hè. Tấm biển đề giá dưa hấu 8.000 đồng/kg tại đây đã nhanh chóng thu hút nhiều người dừng lại mua hàng.
Những người bán hàng cho biết, đây là dưa hấu từ miền Nam, trọng lượng từ 1,8 - 3kg/quả, có dán tem thông quan sang Trung Quốc. Do cửa khẩu tạm ngừng thông quan hàng hóa vì dịch Corona nên đây là hàng tồn, bán cắt lỗ.
 
Dưa hấu xuất sang Trung Quốc quay đầu bán ở Hà Nội.
Hiện tại, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đang rớt giá. Theo đó, bí đỏ xuất sang Trung Quốc đang phải bán với giá 2.5000 -3.000 đồng một kg, giảm một nửa so với năm ngoái. Còn với khoai lang, nếu cuối năm có giá 7.000-8.000 đồng một kg thì nay chỉ được thương lái mua với 3.000-4.000 đồng một kg.
Nông sản rớt giá là tình trạng bất khả kháng
Chia sẻ với Báo Lao Động về vấn đề này, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, chưa thể dự báo được thời gian đóng cửa khẩu kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn không thể thông quan trong vòng một, hai tuần được. Cho nên, các doanh nghiệp cần chủ động để điều tiết nông sản ngay từ vùng sản xuất, tránh việc đưa hàng hóa lên cửa khẩu vào thời điểm này.
Còn việc nhiều mặt hàng nông sản rớt giá, theo ông Trần Thanh Hải, nguyên nhân là các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa; thương lái Trung Quốc giảm thu mua. Nhiều đầu mối thu gom lớn cũng giảm mạnh đơn hàng do quốc gia này đang nằm trong vùng dịch bệnh viêm phổi nên hoạt động giao thương chậm lại. Tình trạng này là bất khả kháng do nguyên nhân khách quan gây ra.
“Trong cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành về các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, dù có phải thiệt hại về kinh tế nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân.
Trước việc một số nông sản rớt giá, chúng tôi khuyến cáo người dân, doanh nghiệp điều tiết sản xuất, phải dãn ra để phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ hàng hóa, không để xảy ra trường hợp sản xuất quá nhiều, không xuất được lại phải giải cứu”, ông Trần Thanh Hải cho biết.
Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho hay, đã có buổi làm việc với nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thanh long để tìm phương án ứng phó, nhằm bảo đảm đầu ra.
Hiện tại, đang có tình trạng thanh long bị dội hàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kêu gọi các doanh nghiệp chế biến hỗ trợ bà con nông dân. 
Cường Ngô (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null