Thủ tướng trao quyết định đạt chuẩn nông thôn mới tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhờ xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tại các xã của thị xã An Nhơn đạt 40 triệu đồng, huyện Hoài Nhơn đạt 48,8 triệu đồng.
Sau khi dự Hội nghị phát triển vùng kinh tế miền Trung tại Bình Định, chiều nay 20/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố Thị xã An Nhơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới-năm 2018.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn.
Từ năm 2011 đến năm 2019, tổng số kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn là gần 2.800 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 200 tỷ đồng. Người dân cũng đã hiến hàng trăm nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi.
Đến nay, các công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã đã được tập trung đầu tư, nâng cấp. Hệ thống đuờng giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống kênh mương, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, xây mới. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được đầu tư khang trang. 
Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đã quan tâm triển khai các giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường hoạt động liên kết “4 nhà”, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất...
Nhờ xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tại các xã của thị xã An Nhơn đạt 40 triệu đồng, huyện Hoài Nhơn đạt 48,8 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo bình quân cùa các địa phương giảm rõ rệt. Cụ thể, thị xã An Nhơn giảm còn 2,56%; huyện Hoài Nhơn giảm còn 2,61%.
Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bình Định có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ gần 65%, vượt so với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đối với tỉnh Bình Định đến năm 2020 có 61 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, dự kiến thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 46 triệu đồng; trong đó thị xã An Nhơn đạt mức 50 triệu đồng; huyện Hoài Nhơn đạt mức 61,25 triệu đồng.
Chúc mừng Bình Định có hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao hơn bình quân chung cả nước. Đây là kết quả quan trọng góp phần cùng cả nước xây dựng khu vực nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng cho y tế, văn hóa, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của người dân.
Thủ tướng đánh giá cao nhân dân tỉnh Bình Định đã hưởng ứng và thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp vật chất và ngày công để thực hiện xây dựng nông thôn mới, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Thủ tướng cho rằng, đây chính là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, huyện Hoài Nhơn, Thị xã An Nhơn.
Nêu lên những vấn đề đặt ra đối với nông thôn Việt Nam hiện nay, đó là vấn đề rác thải nông thôn, môi trường sống, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm..., Thủ tướng đề nghị Bình Định quan tâm khắc phục, đặc biệt là đẩy mạnh chăm lo đời sống nhân dân, cả vật chất và tinh thần.
Theo đó, tỉnh cần có chính sách đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của nhân dân, thúc đẩy sản xuất hàng hóa một số mặt hàng có thế mạnh của tỉnh, giúp nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế thì cần quan tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của địa phương.
Tin tưởng Bình Định sẽ có những bước tiến mới trong xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh có biện pháp giúp các xã, huyện tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Cần lan tỏa và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay ra các địa phương khác trong tỉnh, nhất là vùng miền núi, vùng còn khó khăn.
Nhân dịp Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2019, thay mặt Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam (mỗi suất trị giá 3.200.000 đồng) và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa bàn.
Vũ Dũng (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null