Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi người Singapore sinh thêm con trong năm Giáp Thìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 9.2 kêu gọi các gia đình sinh thêm con trong năm Giáp Thìn, sau khi tỷ lệ sinh ở nước này giảm xuống mức thấp lịch sử.

"Nhiều gia đình người Hoa xem đứa trẻ sinh vào năm con rồng là đặc biệt tốt lành. Rồng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự may mắn. Vì vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để các cặp vợ chồng trẻ có thêm một 'con rồng nhỏ' cho gia đình mình", Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi trong bài phát biểu mừng Tết Giáp Thìn sắp đến, theo tờ Nikkei Asia.

Thủ tướng Lý, chào đời vào năm 1952 (Nhâm Thìn), còn nhấn mạnh ông hy vọng "sự khuyến khích" của mình "sẽ thúc đẩy nhiều cặp vợ chồng cố gắng sinh thêm con, dù tôi biết rằng quyết định này mang tính cá nhân". Tính đến tháng 6.2023, người gốc Hoa chiếm 74% cư dân Singapore, theo Nikkei Asia.

Thông điệp trên được đưa ra khi chính phủ Singapore mở rộng hỗ trợ các gia đình sinh con để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Chi phí sinh hoạt tăng cao bị nhiều người xem là yếu tố cản trở nhiều cặp vợ chồng có con.

Chính phủ Singapore dự kiến sẽ đưa ra thêm các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này trong kế hoạch ngân sách năm nay, sẽ được công bố trong tuần tới.

Người dân chụp ảnh với tác phẩm điêu khắc rồng tại một trung tâm mua sắm ở Singapore ngày 7.2

Người dân chụp ảnh với tác phẩm điêu khắc rồng tại một trung tâm mua sắm ở Singapore ngày 7.2

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, với tổng dân số 5,92 triệu người, bao gồm cả cư dân thường trú và người nước ngoài, tổng tỷ suất sinh của Singapore, số trẻ em trung bình mà phụ nữ sinh ra, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,04 vào năm 2022. Đây là một trong những mức thấp nhất trên toàn cầu, với Hàn Quốc là 0,78, còn Nhật Bản là 1,26.

Chính phủ Singapore cho rằng tỷ lệ sinh giảm là do người dân kết hôn muộn hơn và cha mẹ chăm sóc vừa phải chăm sóc cho ông bà, vừa phải nuôi dưỡng con cái.

Chính phủ Singapore đã công bố một số biện pháp đối phó tỷ lệ sinh giảm trong ngân sách vào năm ngoái, bao gồm tăng thời gian nghỉ thai sản được chính phủ chi trả lương từ 2 lên 4 tuần đối với những người cha có con sinh vào tháng 1.2024 hoặc sau đó.

"Những biện pháp như thế sẽ giảm bớt gánh nặng cho các bậc cha mẹ nhưng chúng chỉ là những biện pháp hỗ trợ. Cuối cùng, các cặp vợ chồng sẽ quyết định có sinh con hay không vì lý do riêng của họ", Thủ tướng Lý nhấn mạnh.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách (Singapore) được công bố vào tháng trước cho thấy những người trẻ tuổi ít có ý định sinh con vì chi phí cao và căng thẳng, dù hầu hết vẫn mong muốn kết hôn. Trong số những người từ 21 đến 34 tuổi, 72% cảm thấy không cần thiết phải có con trong hôn nhân, so với 63% ở những người từ 35 đến 49 tuổi và 49% ở những người từ 50 đến 64 tuổi, theo Nikkei Asia.

"Mỗi thế hệ có những khát vọng khác nhau, khi nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp, dành thời gian cho bạn đời và theo đuổi sở thích. Ngay cả những cặp vợ chồng muốn có con cũng có thể trì hoãn việc lập gia đình mà không nhận ra rằng mọi việc lại trở nên khó khăn hơn khi mỗi năm trôi qua. Tất cả điều này khá dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều cặp vợ chồng Singapore quyết định sinh thêm con và sinh con sớm hơn", ông Lý nhấn mạnh trong bài phát biểu dịp Tết Giáp Thìn.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null