Thủ tướng Israel ra tòa khi chiến sự leo thang tại Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Theo CNN, Phiên tòa xử ông Benjamin Netanyahu bị cáo buộc tham nhũng bắt đầu lại ngày 4/12 sau hai tháng tạm dừng bởi vụ tấn công của Hamas.
Thủ tướng Israel B.Netanyahu. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel B.Netanyahu. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tư pháp Israel Yaris Levin đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này từ ngày 1/12. Tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại Israel sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas tại miền Nam nước này hôm 7/10.

Phiên tòa xét xử ông Netanyahu về cáo buộc tham nhũng bắt đầu từ tháng 1/2020, khiến ông Netanyahu trở thành thủ tướng Israel đương nhiệm đầu tiên phải hầu tòa với tư cách bị cáo, bị xét xử với các cáo buộc lừa đảo, vi phạm lòng tin và hối lộ. Ông Netanyahu phủ nhận mọi cáo buộc. Theo luật pháp Israel, nếu bị kết tội, ông Netanyahu sẽ mất chức.

Thủ tướng Israel phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến 3 vụ việc. Trong vụ thứ nhất, ông Netanyahu bị buộc tội lừa đảo và vi phạm lòng tin liên quan đến cáo buộc việc Thủ tướng Israel đã nhận các món quà như xì gà và rượu sâm panh từ các doanh nhân nước ngoài.

Vụ thứ hai, ông Netanyahu bị buộc tội gian lận và vi phạm lòng tin, đồng thời bị cáo buộc tìm cách để một trong những tờ báo hàng đầu Israel đưa tin có lợi cho mình. Đổi lại, ông Netanyahu tác động để hạn chế lượng phát hành của một trong những đối thủ chính của tờ báo hàng đầu này.

Vụ thứ ba được đánh giá là nghiêm trọng nhất, ông Netanyahu bị buộc tội hối lộ, lừa đảo và vi phạm lòng tin với cáo buộc tác động để mang lại lợi ích trị giá hơn 250 triệu USD cho Shaul Elovitch, một người bạn của ông và cũng là cổ đông kiểm soát công ty viễn thông Bezeq. Đổi lại, ông Elovitch đảm bảo đưa tin tích cực về Thủ tướng trên một trang tin tức trực tuyến mà ông này sở hữu, có tên gọi là Walla News. Ông Elovitch phủ nhận mọi cáo buộc.

Đầu năm nay, chính phủ của ông Netanyahu đã thông qua luật tước bỏ quyền lực của các tòa án trong việc tuyên bố một thủ tướng không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ. Các nhà phê bình phản đối luật mới, cho rằng luật này được thông qua vì lợi ích của ông Netanyahu trong bối cảnh phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel đang diễn ra.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

null