(GLO)- Ngày 21-10, Brendan Nugent, nghi phạm trong vụ ô tô đâm nữ nghị sĩ Australia Helen Haines, ra tòa với 3 cáo buộc liên quan trực tiếp đến vụ việc. Hồ sơ tòa án cũng ghi nhận thêm các cáo buộc về cần sa.
Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay”.
(GLO)- Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa lên tiếng phản bác mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng ông sử dụng ma túy trong thời gian gần đây, đồng thời khẳng định những thông tin lan truyền trên truyền thông là “sai sự thật”.
(GLO)- Ngày 23/4, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Ukraine, rằng binh sĩ và công ty Trung Quốc đang trực tiếp hỗ trợ quân đội Nga, gọi đây là những cáo buộc “vô căn cứ”.
(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.
(GLO)- Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cùng 7 lãnh đạo cấp cao của các công ty vừa bị truy tố tại New York (Mỹ) với cáo buộc liên quan đến âm mưu hối lộ để có được các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời hàng tỷ USD. Thông báo này được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ngày 20-11.
(GLO)- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30/10 rằng thông tin Bình Nhưỡng cử 10.000 binh sĩ hỗ trợ Moscow và một nhóm nhỏ đã triển khai ở tỉnh Kursk là bịa đặt.
Reuters ngày 2.9 đưa tin Trung Quốc kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) "khách quan và công bằng", cũng như thận trọng với những ngôn từ và hành động liên quan vấn đề ở Biển Đông.
(GLO)- Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo hôm 29/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã bác bỏ những cáo buộc của Ngoại trưởng Antony Blinken sau khi ông này có chuyến thăm Bắc Kinh.
(GLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt 1 phụ nữ mang 2 quốc tịch Nga-Mỹ ở thành phố Yekaterinburg vì nghi ngờ phản quốc. Người phụ nữ thông qua hành động gây quỹ cho các lực lượng vũ trang Ukraine.
(GLO)- TTXVN tại New York ngày 29/1 cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) xem lại quyết định này.
(GLO)- "Tôi sẽ đề xuất lên quốc hội một dự luật quan trọng. Dự luật này sẽ đưa ra những thay đổi toàn diện về luật pháp và cho phép công dân sở hữu nhiều quốc tịch", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/1 thông báo.
(GLO)-Vào lúc 2h ngày 6/6, đập Nova Kakhovka của nhà máy thủy điện thuộc tỉnh Kherson hiện do Nga kiểm soát đã bị vỡ. Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ việc nghiêm trọng này.
(GLO)-Theo Sputnik, chiều 29-5 (giờ địa phương), bạo loạn đã xảy ra khi hàng nghìn người Serbia ở phía Bắc Kosovo. Họ tập trung trước các tòa thị chính để phản đối việc bổ nhiệm các thị trưởng người gốc Albania.
(GLO)-Trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar vừa cho biết, các lực lượng Ukraine không mất bất kỳ vị trí nào ở thành phố Bakhmut, đồng thời xác nhận quân đội Ukraine đã tiến được 2 km trên mặt trận Bakhmut.
(GLO)-Theo thông báo từ Bộ quốc phòng Mỹ, hai chiếc Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám không người lái của Mỹ và một trong số chúng đã va vào cánh quạt và đã làm rơi máy bay không người lái của Mỹ, lúc 7giờ 3 phút sáng 14/3 (giờ địa phương). Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về việc này.
Theo hãng tin AFP của Pháp, Tòa án thành phố Sympheropol trên Bán đảo Crimea đã chính thức ra quyết định bắt giam 3 thủy thủ trên 3 tàu chiến của Ukraine bị tạm giữ trên biển Azov hôm 25/11, với cáo buộc thâm nhập trái phép vào Nga. Thời hạn giam giữ sẽ kéo dài 2 tháng.
Luật sư của Cristiano Ronaldo cho biết họ sẽ kiện tạp chí Der Spiegel của Đức liên quan đến việc công bố cáo buộc “bất hợp pháp“ của một phụ nữ Mỹ khiếu kiện cô bị hãm hiếp bởi siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha vào năm 2009.
Theo các báo cáo ở Tây Ban Nha, Cơ quan quản lý thuế của Argentina đã đăng tin tức, hình ảnh về số hàng hoá bị coi là buôn lậu của đội tuyển Argentina sau chuyến thi đấu giao hữu tại Mỹ vừa qua.