Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

thu-tuong-thai-lan-phat-bieu-trong-phien-dieu-tran-bat-tin-nhiem-ngay-24-3-anh-reuters.jpg
Thủ tướng Thái Lan phát biểu trong phiên điều trần bất tín nhiệm ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc tranh luận bất tín nhiệm đầu tiên đối với bà Paetongtarn kể từ khi bà trở thành nữ Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan vào tháng 8/2024. Phiên tranh luận được tổ chức theo Mục 151 của Hiến pháp năm 2017, cho phép các thành viên đối lập chất vấn Thủ tướng và về nhiều vấn đề khác nhau.

Trong cuộc tranh luận, Thủ tướng Paetongtarn đã trả lời về tranh chấp đất đai Khao Kradong ở tỉnh Buriram, một vụ án lâu năm liên quan đến Cục Đất đai, Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan và cư dân địa phương.

Bà đảm bảo với Hạ viện rằng vụ án đang được tiến hành theo đúng trình tự pháp lý. Nhấn mạnh đến công lý và sự hòa hợp xã hội, bà kêu gọi công chúng kiên nhẫn trong khi quá trình này diễn ra và tuyên bố rằng sẽ không cho phép bất kỳ sự cắt xén hoặc can thiệp nào, đảm bảo công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Bà Paetongtarn cũng giải đáp các cáo buộc liên quan đến sự tham gia trong quá khứ của gia đình bà vào thỏa thuận đất đai Câu lạc bộ Golf Alpine. Bà cho biết các vụ mua lại đất đai đều được hỗ trợ bởi các giấy tờ sở hữu hợp lệ và được thực hiện trong phạm vi luật sở hữu của Thái Lan.

Về các vấn đề tài chính và thuế, Thủ tướng, thông qua cố vấn Jirayu Huangsap, đã xác nhận tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố tài sản. Bà đã nộp tất cả các tài liệu bắt buộc cho Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) kể từ khi nhậm chức và tiếp tục hợp tác với quá trình xác minh.

Thủ tướng bác bỏ những đồn đoán về việc sử dụng sai các công cụ tài chính, khẳng định rằng tất cả các giao dịch đều được thực hiện đúng cách và được báo cáo minh bạch trong các tờ khai tài sản của bà. Bà cũng tái khẳng định cam kết của chính phủ đối với tính minh bạch, quy trình tố tụng hợp pháp và quản lý có trách nhiệm.

Trước đó, các nhà phân tích nhận định cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 26/3 khó có khả năng làm suy yếu liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn.

Bởi liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn hiện đang kiểm soát 320/500 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, để một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công, phe đối lập cần phải nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa số nghị sĩ tại Hạ viện.

Có thể bạn quan tâm

 Từ học tập đến hành động cụ thể

Từ học tập đến hành động cụ thể

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

(GLO)- Khi người dân thực hiện thủ tục đất đai nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được để người dân phải đi lại nhiều lần mà không có hướng dẫn rõ ràng.

null