Ukraine cấp quốc tịch cho người nước ngoài tình nguyện đến chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Tôi sẽ đề xuất lên quốc hội một dự luật quan trọng. Dự luật này sẽ đưa ra những thay đổi toàn diện về luật pháp và cho phép công dân sở hữu nhiều quốc tịch", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/1 thông báo.
Tình nguyện viên người Anh đến chiến đấu ở Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

Tình nguyện viên người Anh đến chiến đấu ở Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

Theo dự luật, người gốc Ukraine và con cháu của họ ở nước ngoài, ngoại trừ công dân Nga, sẽ được phép nhập tịch nước này. Dự luật cũng áp dụng với công dân nước ngoài tình nguyện chiến đấu cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Các tình nguyện viên nước ngoài đã cầm vũ khí để bảo vệ Ukraine và chiến đấu vì sự tự do của chúng ta, như thể đây là quê nhà của mình. Do đó, Ukraine sẽ trở thành quê hương của họ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau khi xung đột với Nga bùng phát đầu năm 2022, chính quyền Tổng thống Zelensky đã thành lập Quân đoàn Quốc tế để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Ước tính hàng nghìn người đã tới Ukraine để chiến đấu cùng quân đội nước này.

Nga gọi đó là "lính đánh thuê nước ngoài", cáo buộc chính quyền Ukraine tuyển mộ các tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên Quân đoàn Quốc tế đến từ châu Âu và châu Mỹ, cùng số ít từ châu Á, châu Phi và Australia, trong đó có cả công dân Nga và Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cuối tháng trước tuyên bố nước này đã vô hiệu hóa phần lớn "lính đánh thuê nước ngoài" của Ukraine, cụ thể là 5.800 tay súng, trong đó có 1.427 người từ Ba Lan, 466 người từ Mỹ và 344 từ Anh.

Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực đáng kể và đang nỗ lực đạt được thỏa thuận về luật huy động mới. Viện trợ của phương Tây cũng đang cạn kiệt vì Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt hơn 60 tỷ USD bổ sung cho cuộc chiến ủy nhiệm mà Tổng thống Biden đã yêu cầu.

Bất chấp tình hình trên, giới lãnh đạo chính trị Ukraine vẫn khẳng định Kiev có thể giành chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mới đây cho biết Kiev vẫn chưa từ bỏ mục tiêu khôi phục “biên giới lãnh thổ năm 1991”.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null