Ukraine liên tiếp tập kích bán đảo Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cơ sở chỉ huy của Nga ở bán đảo Crimea hôm 6-1.

Tờ New York Post dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho biết lực lượng này đã tấn công và phá hủy cơ sở chỉ huy của quân đội Nga tại sân bay Saki, phía Tây bán đảo Crimea.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của bộ trưởng nội vụ Ukraine, đăng trên X (Twitter) vào ngày 6-1: "Không quân Ukraine đang phá hủy hệ thống kiểm soát" của Nga ở bán đảo Crimea. (...) Trong vài ngày qua, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công thành công vào các mục tiêu của Nga ở Crimea".

Chia sẻ tương tự, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk viết trên ứng dụng Telegram ngày 6-1: "Sân bay Saki! Tất cả mục tiêu đã bị phá hủy!... Cảm ơn các phi công của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc!".

Tờ New York Post cho biết đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không Tiêm kích 43 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, hỗ trợ quân đội Nga trong khu vực và được trang bị máy bay ném bom Sukhoi Su-24.

Hình ảnh đi kèm bài đăng ngày 6-1 của Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk, cho thấy hiện trường vụ tập kích của quân đội Ukraine vào sân bay Saki của Nga trên bán đảo Crimea. Ảnh: Telegram

Hình ảnh đi kèm bài đăng ngày 6-1 của Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk, cho thấy hiện trường vụ tập kích của quân đội Ukraine vào sân bay Saki của Nga trên bán đảo Crimea. Ảnh: Telegram

Trước đó, từ khuya 5-1 (giờ địa phương), một số nguồn tin cho biết có nhiều vụ nổ ở Crimea, đặc biệt là ở khu vực xung quanh sân bay Saki.

Kênh Telegram thân Ukraine có tên "Crimean Wind" dẫn lời các nhân chứng nói rằng có khoảng 10 vụ nổ ở khu vực Yevpatoria, ngoài những vụ nổ tại nơi đặt sân bay quân sự Saki ở làng Novofedorovka.

Cũng trong ngày 5-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chặn 36 máy bay không người lái nhắm vào Crimea và một chiếc ở TP Krasnodar, miền Nam nước Nga. Đây là một phần trong đợt tấn công dồn dập mà Ukraine triển khai trong những ngày gần đây.

Công tác cứu hộ ở TP Pokrovsk, phía Đông Ukraine, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 6-1. Ảnh: Reuters

Công tác cứu hộ ở TP Pokrovsk, phía Đông Ukraine, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 6-1. Ảnh: Reuters

Đài RT đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang xem xét các phương án thay thế để tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong trường hợp các quốc gia thành viên không vượt qua được quyền phủ quyết của Hungary.

Budapest trước đó đã chặn gói hỗ trợ trị giá 50 tỉ euro (55 tỉ USD) cho Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, bà von der Leyen nhấn mạnh EU phải "khẩn trương tiến tới ổn định viện trợ tài chính" cho Ukraine.

Về phía Mỹ, Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng Shalanda D. Young phát biểu trước báo giới rằng Nhà Trắng rất cần sự chấp thuận của quốc hội đối với gói viện trợ lớn dành cho Kiev.

Theo bà, Washington không còn lựa chọn để tiếp tục dòng viện trợ và cảnh báo thời gian không còn nhiều.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

null