Thoát nghèo nhờ biết cách làm ăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là bà Lê Thị Nga, 63 tuổi, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn. Dù gia cảnh nhiều khó khăn nhưng nhờ biết cách làm ăn, chịu khó nên bà gầy dựng được cơ nghiệp, thoát khỏi diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trong năm 2022.

Dẫn tôi đi tham quan vườn mai 600 chậu, bà Nga tự hào: Toàn bộ là do tôi trồng, chăm sóc đấy. Đến nay, tôi đã bán được 2 lứa mai thu được 70 triệu đồng. Mấy năm trước, tôi chỉ có sức lao động chứ không có vốn liếng. Do vậy, ai thuê gì làm nấy, tích góp, vay mượn thêm để mua ruộng trồng lúa, giờ đã có 1 ha. Để đạt kết quả tốt, tôi hăng hái tham dự các lớp tập huấn, phổ biến kỹ thuật canh tác, giống mới… Nhờ vậy, tôi biết cách chọn được giống lúa mới năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, biết cách bón phân cân đối, áp dụng kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hợp lý nên hiệu quả canh tác liên tục đạt mức cao. Đến nay, tôi đã trả hết nợ mua ruộng. Được hội phụ nữ tín chấp vay của Ngân hàng CSXH An Nhơn 50 triệu đồng, tôi mua bò cái lai về nuôi. Cũng nhờ chịu học nên tôi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, bò của tôi sinh liền 2 bê con, tôi bán bê và có tiền trả nợ vay cho ngân hàng. Thấy bà con xung quanh trồng mai khá quá, tôi cũng lần tìm đi học mọi nơi rồi về tự trồng, tự chăm, rồi cũng có mai để bán…

Bà Hồ Thị Tuyết Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phong, chia sẻ: Gia đình chị Nga có 5 người con tuổi ăn, tuổi lớn, chồng thì luôn đau yếu. Nhưng chị đã biết vượt qua bao khó khăn để sản xuất, chăn nuôi đạt kết quả khá, nỗ lực thoát khỏi hộ nghèo và hộ cận nghèo, rất đáng biểu dương.

XUÂN THỨC

+ Chị Lê Thị Nga (bìa trái) chăm sóc vườn mai xuân. Ảnh: X.T

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp về thu hút nhà đầu tư thứ cấp

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp về thu hút nhà đầu tư thứ cấp

(GLO)- Chiều 13-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Nguyễn Hữu Quế đồng chủ trì buổi làm việc. 

Dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền: Ai bị tác động?

Dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền: Ai bị tác động?

(GLO)- Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Nếu được thông qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chịu tác động trực tiếp, trong khi nhà đầu tư cũng được kiểm soát giao dịch chặt chẽ hơn.

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

null