Thiết bị điện mặt trời có "đường lưỡi bò" phi pháp: EVN yêu cầu đối tác Trung Quốc loại bỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trao đổi với Dân Việt, ông Lâm Hoàng Phước, Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), xác minh thông tin phát hiện ra “đường lưỡi bò” phi pháp trên thiết bị điện mặt trời. Hiện tại, EVNSPC đang trong quá trình rà soát lại tất cả hệ thống, do đó, chưa có số liệu chính xác về số thiết bị có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.
Trước đó, chiều 8/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã nhận được thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thiết bị đổi điện mặt trời (Inverter) xuất xứ từ Trung Quốc sử dụng phần mềm chứa bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp.
Ngay sau đó, EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của tập đoàn khẩn trương kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật để kịp thời phát hiện, loại bỏ hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp.
Ngoài ra, EVN cũng đề nghị nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, các đơn vị phải ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan.
Bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trong ứng dụng của thiết bị điện mặt trời.
“Sự việc này là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của nước ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.” EVN khẳng định.
Trao đổi với Dân Việt, ông Lâm Hoàng Phước, Trưởng Ban Truyền thông EVNSPC, xác minh thông tin và cho hay EVNSPC đang thực hiện rà soát lại tất cả hệ thống, do đó, đơn vị này chưa thể đưa ra số liệu chính xác các thiết bị có “đường lưỡi bò” phi pháp.
“Trong quá trình rà soát, nghiệm thu hệ thống điện mặt trời tại Kiên Giang, chúng tôi phát hiện ra một trường hợp xuất hiện “đường lưỡi bò” trong phần mềm, sau đó, EVN đã ngay lập tức ra cảnh báo.” Ông Phước cho hay.
Ngoài ra, cũng theo ông Phước lý giải, hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp xuất hiện trên ứng dụng theo dõi sản lượng điện phát ra của hệ thống năng lượng mặt trời. Đây là các thiết bị được người dân sử dụng bên ngoài, đối với các thiết bị trong lĩnh vực điện mặt trời của EVN SPC không để xảy ra trường hợp nào như vậy.
“Tổng công ty Điện lực Việt Nam đang rà soát tất cả các đơn vị, đối tác, nhà cung cấp thiết bị, kể cả các phần mềm hoạt động bên trong thiết bị. Ngoài ra, đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị cung cấp thiết bị phải ngăn chặn tình trạng không để xuất hiện phần mềm hay hình ảnh có đường lưỡi bò", ông Phước khẳng định.
Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng có chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" sẽ được báo cáo, phối hợp với chính quyền yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng.
"Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan", EVN yêu cầu.
Mới đây, ngày 30/10, Công ty Điện lực Kiên Giang đã phát văn bản thông báo, nêu rõ nhà cung cấp thiết bị inverter Zeversolar (Trung Quốc) có kèm theo ứng dụng theo dõi sản lượng điện phát ra của hệ thống năng lượng mặt trời (app ZeverCloud) có hình ảnh không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. 
Sau đó, Công ty Điện lực Kiên Giang cũng đã yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn.
Gần đây, xuất hiện nhiều vụ "đường lưỡi bò" phi pháp trên các sản phẩm, phương tiện thông tin đại chúng.
Trước đó, nhiều vụ "đường lưỡi bò" đã xuất hiện gây xôn xao, bức xúc trong dư luận như ở giáo trình, phim ảnh và trên bản đồ của mẫu SUV Volkswagen Touareg trưng bày tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2019. 
Chiều 6/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, vấn đề hàng hóa cài cắm "đường lưỡi bò", vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, đã được đại biểu Quốc hội nêu ra.
Ngoài ra, một ngày trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải đề cao cảnh giác, không để hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp bị phát tán tràn lan, tuyên truyền sai trái từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.
Thanh Phong (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null