Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Việt Nam, Ấn Độ đều đạt mức cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên mức 515-520 USD/tấn trong phiên 25/3, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011 từ 510-515 USD/tấn hồi tuần trước.

Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu (Tổng công ty Lương thực miền Nam). (Nguồn: TTXVN)
Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu (Tổng công ty Lương thực miền Nam). (Nguồn: TTXVN)
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn 9 năm qua, giữa lúc số đơn đặt hàng mới tăng nhẹ.
Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ ở mức cao nhất trong tháng qua do nhu cầu cao từ các nước châu Á khác và châu Phi.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên mức 515-520 USD/tấn trong phiên 25/3, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011 từ 510-515 USD/tấn hồi tuần trước.
Một thương nhân nói: “Nhu cầu đang tăng lên và có thêm nhiều tàu cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh để bốc gạo. Dự kiến, giá gạo vẫn cao do nhu cầu toàn cầu đối với ngũ cốc vẫn còn mạnh trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19.”
Tại nước xuất khẩu gạo hàng đầu là Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm không thay đổi, ở mức cao nhất 398-403 USD/tấn kể từ giữa tháng 2/2021.
Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền nam của bang Andhra Pradesh, cho biết nhu cầu mua gạo tăng cao cho đơn hàng tháng Tư và tháng Năm.
Trong khi đó, gạo 5% tấm tiêu chuẩn của Thái Lan được chào bán ở mức 500-518 USD/tấn so với mức 505-513 USD/tấn hồi tuần trước.
Một số thương lái cho rằng giá gạo thay đổi là do biến động của tỷ giá hối đoái. Đồng baht của Thái Lan đã giảm 2,9% so với đồng USD kể từ đầu tháng 3/2021.
Thị trường nông sản Mỹ
Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), Mỹ, giá các loại nông sản giao kỳ hạn biến động tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/3, trong đó giá ngô và lúa mỳ tăng, còn giá đậu tương giảm.
Khép phiên này, giá ngô giao tháng 5/2021 tăng 6 xu Mỹ (1,1%) lên 5,525 USD/bushel, giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn tăng 0,75 xu Mỹ (0,12%) lên 6,1325 USD/bushel do các nhà buôn đánh giá tác động chi phí logistics của việc "siêu tàu" container bị mắt kẹt trong kênh đào Suez.
Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 5/2021 giảm 13,75 xu Mỹ (0,97%) xuống 14,005 USD/bushel, bởi tác động từ đợt thanh lý kéo dài trong khi thị trường ngũ cốc phục hồi giao dịch với một khối lượng nhỏ (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho hay chi phí vận chuyển tăng cao khiến dự trữ đậu tương của bộ này ước tính tương đối là quan trọng. Giá cước vận tải biển đang tăng cao kỷ lục và sẽ tăng cao hơn nữa nếu Kênh đào Suez tiếp tục đóng cửa.
Dự báo thời tiết cho thấy thời tiết khô ráo hơn ở Argentina và Nam Brazil. Dự báo sẽ có mưa hạn chế đối với các vùng trồng ngô vụ Đông của Brazil trong 10-12 ngày tới.
Thị trường càphê thế giới
Trên thị trường thế giới trong phiên sáng 27/3 (giờ Việt Nam), giá càphê điều chỉnh trái chiều.
Giá càphê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2021 ghi nhận mức giảm 0,07% (tương đương 1 USD) so với phiên trước, xuống còn 1.365 USD/tấn.

Nông dân thu hoạch hạt càphê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch hạt càphê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giá càphê arabica giao tháng 5/2021 tại New York vào lúc 7h (giờ Việt Nam) tăng 0,10 xu (tương đương 0,08%) lên 1,266 USD/pound (1pound=0,454 kg).
Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Việt Nam, năm 2020, Đức tăng nhập khẩu càphê từ Brazil, Honduras, Italy, nhưng giảm từ Việt Nam và Colombia.
Cụ thể, nhập khẩu càphê của Đức từ Brazil trong năm 2020 đạt 407.300 tấn, trị giá 934,82 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 15,6% về trị giá so với năm 2019. Thị phần càphê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Đức chiếm 33,54% trong năm 2020, tăng so với 31,33% trong năm 2019.
Ngược lại, nhập khẩu càphê của Đức từ Việt Nam trong năm 2020 giảm 3,6% về lượng và giảm 3,8% về trị giá so với năm 2019, đạt 238.840 tấn, trị giá 385,22 triệu USD.
Thị phần càphê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức chiếm 19,67% trong năm 2020, thấp hơn so với 20,29% trong năm 2019.
Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, nhờ triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, tài nguyên rừng trên địa bàn lâm phần do ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê được quản lý tốt hơn. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai công bố một số thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm; 6 thủ tục hành chính mới và 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

(GLO)- Cùng với niềm vui được mùa, được giá, người trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh rất vui mừng trước thông tin Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu chanh dây sang thị trường Mỹ. Với việc thị trường mở rộng, người dân có niềm tin để tiếp tục gắn bó với loại cây này.
Nâng tầm giá trị hạt cà phê

Nâng tầm giá trị hạt cà phê

(GLO)- Minh bạch đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra, từng bước nâng tầm giá trị hạt cà phê là hướng đi của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai để xây dựng ngành hàng cà phê bền vững, vươn tới các thị trường khó tính.

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.