Đức Cơ đẩy mạnh chuỗi liên kết, nâng cao giá trị cây điều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ người trồng điều trên địa bàn cải thiện năng suất, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Nỗ lực cải thiện năng suất

Ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Cơ-cho biết: Hiện nay, toàn huyện có khoảng 25 ngàn ha điều. Nhiều diện tích điều trồng trên đất dốc, thiếu nước tưới, cộng với việc người dân chủ yếu sử dụng các giống điều cũ và ít đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nên năng suất thấp, trung bình chỉ đạt từ 8 tạ đến 1 tấn hạt/ha.

1bg-7959.jpg
Người dân xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) thu hoạch điều. Ảnh: H.T

Trước thực trạng trên, năm 2023, huyện đã triển khai đề án “Nâng cao năng suất và giá trị cây điều huyện Đức Cơ đến năm 2030”. Để thực hiện đề án, mỗi năm, huyện xuất ngân sách hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân về vật tư nông nghiệp và kỹ thuật canh tác điều theo hướng VietGAP trên diện tích 100 ha điều sẵn có. Kết quả, sau 3 năm, năng suất trung bình cây điều của các hộ tham gia đề án đạt trên 1,2 tấn/ha, cao hơn 2 tạ so với trước.

Ông Lưu Văn Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang-cho biết: Toàn xã có gần 1.440 ha điều. Sau khi triển khai đề án, xã có 182 hộ tham gia với diện tích 96 ha. Nhờ được hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo hướng VietGAP nên năng suất điều bình quân của các hộ đạt trên 1,2 tấn/ha, cao hơn 2-3 tạ so với các hộ không tham gia đề án.

2gia-dinh-ba-ro-lan-lieu-lang-gaoxa-ia-lang-dang-tranh-thu-thu-hoach-not-so-dieu-con-sot-lai.jpg
Gia đình bà Rơ Lan Liễu (làng Gào, xã Ia Lang) đang tranh thủ thu hoạch nốt số điều còn sót lại. Ảnh: H.T

Bà Rơ Lan Liễu (làng Gào, xã Ia Lang) phấn khởi cho biết: Gia đình tôi có 5 sào điều, trước đây thu chưa đến 5 tạ/năm. Năm 2024, được xã hỗ trợ 4 tạ phân bón các loại, gia đình chăm bón và mạnh dạn đầu tư thuốc bảo vệ thực vật để xử lý sâu bệnh. Do đó, mặc dù thời tiết lạnh kéo dài và sương muối nhiều nhưng tỷ lệ đậu trái của vườn điều vẫn đạt cao. Vụ này, gia đình tôi thu được hơn 6 tạ.

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm

Bên cạnh nâng cao năng suất cây điều, huyện Đức Cơ cũng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hạt điều và xây dựng chứng nhận OCOP cho các sản phẩm chế biến từ hạt điều. Đến nay, huyện đã xây dựng được 4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hạt điều; 2 hộ có sản phẩm chế biến từ hạt điều được chứng nhận OCOP 3 sao.

“Thông qua các chuỗi liên kết này có 4.184 ha điều của người dân được các doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo hướng VietGAP, hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, đã có 4.000 ha được chứng nhận hữu cơ, 175 ha đang chăm sóc theo hướng VietGAP (chưa được chứng nhận), các sản phẩm đều được bao tiêu ổn định. Ngoài ra, các hộ chế biến hạt điều có sản phẩm được chứng nhận OCOP cũng tham gia tích cực trong việc bao tiêu sản phẩm hạt điều thô cho người trồng điều trên địa bàn huyện”-ông Tư cho biết thêm.

Ông Trần Đình Hà-Giám đốc Công ty TNHH Khoa học công nghệ và dịch vụ môi trường BDB Cao Nguyên (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) thông tin: Công ty hiện đang liên kết với 182 hộ tại xã Ia Lang để trồng và tiêu thụ sản phẩm hạt điều. Từ khi triển khai chuỗi liên kết, Công ty phối hợp với địa phương cấp phân bón theo định mức huyện hỗ trợ; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân chăm sóc điều theo hướng VietGAP. Đồng thời, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân theo giá thị trường. Đặc biệt, năm nay, giá thu mua điều cao hơn so với năm ngoái nên người dân đạt lợi nhuận khá.

Tương tự, bà Phí Thị Nụ (thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl) chia sẻ: Được huyện hỗ trợ, đến nay, gia đình tôi đã có 2 sản phẩm chế biến từ hạt điều được chứng nhận OCOP 3 sao. Cùng với đó, huyện cũng hỗ trợ quảng bá nên sản phẩm tiêu thụ thuận lợi hơn. Hiện mỗi năm, gia đình tiêu thụ gần 200 tấn hạt điều thô cho người dân trên địa bàn. Thời gian tới, tôi tiếp tục xây dựng chứng nhận OCOP cho sản phẩm Hạt điều sấy nguyên vị; đồng thời, đưa sản phẩm tiếp cận thị trường tỉnh Bình Phước để tiêu thụ.

Trao đổi với P.V, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Cơ nhấn mạnh: Thực tế, nhiều hộ chưa có sự đầu tư về nước tưới và phân bón nên năng suất cây điều vẫn còn thấp.

Thời gian tới, huyện sẽ vận động các hộ chuyển đổi diện tích điều thiếu nước tưới, già cỗi sang trồng các cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, huyện tiếp tục duy trì đề án để hỗ trợ người dân vật tư, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đối với các diện tích điều còn lại.

“Tới đây, khi giải thể cấp huyện, đề án này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì thông qua việc đưa về cấp xã triển khai. Qua đó, giúp người trồng điều nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập”-ông Tư khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null