Từ khóa: thi đua yêu nước

Hòa giải viên uy tín ở Ia Pal

Hòa giải viên uy tín ở Ia Pal

(GLO)- Không chỉ tích cực lao động sản xuất, ông Rah Lan Grok còn là hòa giải viên của làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nhờ có ông tích cực tham gia hòa giải mà nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng được giải quyết, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
Pleiku trao giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Pleiku trao giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Chiều 12-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XI (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.
Mặt trận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội

Mặt trận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*

Động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, đã dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.
Để thi đua yêu nước trở thành lẽ sống

Để thi đua yêu nước trở thành lẽ sống

Giá trị lâu bền trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 75 năm trước đã khẳng định: Thi đua yêu nước đã vượt ra khỏi khuôn khổ là một phong trào mà dần trở thành một phương thức, một lẽ sống để hướng đến sự hạnh phúc của mỗi người dân, sự phồn vinh của dân tộc.
Thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Những năm qua, các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê (Cụm thi đua số 2, tỉnh Gia Lai) đã tích cực phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong khu vực.

Tuổi trẻ Quân đoàn 3 thi đua ái quốc

Tuổi trẻ Quân đoàn 3 thi đua ái quốc

(GLO)- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tuổi trẻ Quân đoàn 3 đã chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà còn hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội.
Đồng bào Công giáo hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Đồng bào Công giáo hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Giai đoạn 2017-2022, thông qua các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “Tốt đời-đẹp đạo“, nhiều điển hình trong đồng bào Công giáo được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Những điển hình này đã góp phần cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh.
Chư Á đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chư Á đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Á (TP. Pleiku) luôn đi đầu triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Với thành tích nổi bật, xã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020“.
Tận tâm "trồng người"

Tận tâm "trồng người"

(GLO)- Trên những chuyến đò thầm lặng, các thầy-cô giáo vẫn miệt mài vun đắp cho sự nghiệp “trồng người“. Dẫu gặp muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn tận tâm đưa học sinh đến bến bờ tri thức.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

(GLO)- Những năm gần đây, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm đa số (cấp tỉnh đạt trên 83,3%, cấp huyện 79,6% và cấp xã 65,9%).