Thêm chính sách hút sinh viên giỏi theo ngành Toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Từ giữa tháng 5.2022, sinh viên giỏi ngành Toán sẽ được thêm chính sách ưu đãi trong học tập, có thể nhận học bổng khuyến khích bằng mức trần học phí của năm học hiện hành. Ðây là tin vui với sinh viên, đồng thời thêm cơ hội cho trường đại học thu hút sinh viên ngành Toán.

Một trong những nội dung quan trọng của Thông tư 22/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ 15.5.2022) liên quan trực tiếp đến sinh viên (SV) theo học ngành Toán bậc đại học, đó là học bổng khuyến khích bằng mức trần học phí của năm học hiện hành. Mức học bổng này tương đương học phí theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Cụ thể, mức học bổng năm học 2021 - 2022 tối đa 2,4 triệu đồng/tháng, các năm học tiếp theo sẽ có mức tối đa lần lượt 3,625 triệu đồng/tháng, 4,1 triệu đồng/tháng, 4,625 triệu đồng/tháng, và đạt mức 5,225 triệu đồng/tháng vào năm học 2025 - 2026.

Hỗ trợ cho sinh viên giỏi

Trà Trần Quý Thiên (sư phạm Toán K41) là một trong số ít SV ngành Toán của Trường ĐH Quy Nhơn được hỗ trợ từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020, với gần 20 triệu đồng/năm trong hai năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020. Thiên còn nhận được học bổng 5 triệu đồng/học kỳ dành cho SV đạt thành tích cao của nhà trường; học bổng Vallet - Gặp gỡ Việt Nam dành cho SV giỏi, có thành tích nghiên cứu xuất sắc. Mới đây, thông qua chương trình “Ươm mầm tài năng Toán và Trí tuệ nhân tạo”, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao cho Thiên 1 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. “Những chính sách hỗ trợ cho SV ngành Toán không chỉ là sự khuyến khích, hỗ trợ to lớn về mặt kinh tế mà còn là động lực thu hút ngày càng nhiều hơn SV giỏi”, Thiên chia sẻ.

SV ngành Toán ứng dụng Trường ĐH Quy Nhơn trong giờ học tại phòng học thông minh. Ảnh: M.H

SV ngành Toán ứng dụng Trường ĐH Quy Nhơn trong giờ học tại phòng học thông minh. Ảnh: M.H

Thông tin tại hội nghị triển khai chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 mới đây tại TP Quy Nhơn, TS Trịnh Thị Thúy Giang, Phó  Giám  đốc  Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - Thư ký Ban điều hành Chương trình Toán, cho hay giai đoạn 2021 - 2030, chương trình tiếp tục chính sách hỗ trợ học bổng theo từng học kỳ (10 tháng/năm học) cho SV các ngành Toán. Số suất học bổng sẽ được tăng lên và mở rộng đối tượng hơn. Việc cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT, không phải tất cả SV học ngành này đều được nhận học bổng mà cần phải đạt các tiêu chí cụ thể mới được xét duyệt.  

“Đây là chính sách cụ thể hóa của Chương trình Toán giai đoạn 2021 - 2030, nhằm thu hút nhân lực ngành Toán và cung cấp nhân lực cho các ngành liên quan cần cho việc phát triển KH&CN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu… Ngay Thông tư 22 đã nêu rõ học bổng nhằm thu hút và nâng cao chất lượng đối với SV ngành Toán”, bà Giang cho hay.

Thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành Toán

Thực tế, việc tuyển sinh và đào tạo ngành Toán tại các trường đại học thời gian qua không nhiều. Tại Bình Định, Trường ĐH Quy Nhơn đã “định vị” thương hiệu ngành Toán, được Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 hỗ trợ phát triển trở thành một trong 3 trung tâm Toán học mạnh của cả nước.

Bên cạnh thế mạnh đào tạo ngành Sư phạm Toán trong 45 năm qua, từ năm 2019, trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo ngành Toán ứng dụng theo định hướng Khoa học dữ liệu. Tuy vậy, như PGS.TS Lê Công Trình, Trưởng khoa Toán và Thống kê, thừa nhận: Số lượng tuyển sinh ngành Toán ứng dụng 3 năm qua chưa nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng đang rất lớn của các DN ngay tại Bình Định. Khóa đầu tiên, ngành Toán ứng dụng chỉ tuyển được 16 SV; khóa thứ hai khá hơn với 36 SV; khóa thứ ba tuyển vào năm 2021 có 32 SV. Trong năm 2022, trường đã xây dựng Khoa học dữ liệu trở thành ngành độc lập, cùng với Toán ứng dụng đào tạo theo định hướng Toán - Tin ứng dụng và Toán ứng dụng trong kinh tế và công nghiệp.

Khó khăn ảnh hưởng đến số lượng tuyển sinh, bởi đây là ngành học rất mới ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Những ngành này cũng đòi hỏi học sinh phải có nền tảng Toán từ mức khá trở lên, ham thích lập trình, nên học sinh vẫn còn e ngại khi lựa chọn theo học các ngành Toán. Một lý do quan trọng không kém là SV ngành Toán chưa thực sự nhận được nhiều chính sách đãi ngộ của Nhà nước trong quá trình học tập như chính sách đối với SV sư phạm…

Để thu hút học sinh giỏi theo học Toán ứng dụng, khoa Toán và Thống kê đã tích cực hợp tác với các DN (FPT Software, TMA Solutions, Vietcombank Bình Định, và bắt đầu năm 2022 là Hưng Thịnh Innovation), tìm tài trợ học bổng cho SV với trị giá học bổng từ 5 - 10 triệu đồng/suất. Khoa còn lập quỹ học bổng để trao cho SV gồm học bổng toàn phần (14 triệu/suất), học bổng bán phần (7 triệu/suất), cùng với một số suất học bổng 5 triệu/suất.

Thủ khoa Trường ĐH Quy Nhơn năm 2021, SV Hà Thanh Bắc (lớp Toán ứng dụng K44) được nhận nhiều học bổng học tập, và nằm trong danh sách được xét hỗ trợ từ chương trình Toán giai đoạn 2021 - 2030, bày tỏ: Thời kỳ chuyển đổi số hiện nay đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao về Toán để phục vụ cho nền kinh tế số. Cùng với những nguồn hỗ trợ khác, chính sách hỗ trợ học bổng mới của chương trình Toán 2021 - 2030 có ý nghĩa rất thiết thực, khuyến khích SV mạnh dạn theo đuổi ngành Toán.

“Khoa Toán và Thống kê Trường ĐH Quy Nhơn là một trong ba khoa Toán được đầu tư trọng điểm, số lượng suất học bổng dành cho SV theo chương trình Toán giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được ưu tiên hơn. Cùng với đó là các học bổng, chương trình hỗ trợ từ nhiều nguồn. Hy vọng từ năm 2022, SV ngành Toán của trường sẽ tăng cả số lượng lẫn chất lượng”, PGS.TS Lê Công Trình nhấn mạnh.  

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

null