Thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia cần gìn giữ quan hệ hữu nghị tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, hai nước cần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có, tài sản vô giá đã được vun đắp trong suốt quá trình đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây...

Thủ tướng Hun Sen trò chuyện với đại biểu cựu chiến binh tình nguyện VN làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia
Thủ tướng Hun Sen trò chuyện với đại biểu cựu chiến binh tình nguyện VN làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia


Trong chuyến thăm chính thức tới VN, chiều 21-12, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gặp mặt, nói chuyện với hơn 200 đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh quân tình nguyện VN làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia qua các thời kỳ.

Cùng dự buổi gặp mặt có đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, TP. Hồ Chí Minh, các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm của ông lần này đến VN mang theo thông điệp cảm ơn của nhân dân Campuchia đối với Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân VN đã giúp đỡ đánh đổ và ngăn chặn không cho chế độ Pol Pot quay trở lại, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh như ngày nay.

Xúc động nhắc lại những kỷ niệm với các cựu cán bộ quân tình nguyện VN trong những ngày khó khăn của thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia và xây dựng đất nước, Thủ tướng Hun Sen khẳng định luôn trân trọng những kỷ niệm tốt đẹp với quân và dân VN; dù tình hình thế giới có diễn biến phức tạp thế nào cũng không thể tác động đến quan hệ láng giềng anh em tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, hai nước cần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có, tài sản vô giá đã được vun đắp trong suốt quá trình đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

 

“Tôi nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã cùng làm với nhau và rất đỗi tự hào. Tôi muốn kể lại một giai đoạn mà Campuchia gặp rất nhiều khó khăn trong chế độ Pol Pot. Cái đầu của tôi, tính mạng của tôi dành cho cách mạng Campuchia. Nếu không được VN giúp đỡ thì không có Hun Sen như ngày nay mà có khi đã chết vào năm 1977-1978”-Thủ tướng Hun Sen nói.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen đến thăm Khu di tích lịch sử Đoàn 125, tại xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Tại đây, ông đã dâng hương, dành một phút mặc niệm trước nghĩa trang Khu di tích lịch sử Đoàn 125; thắp hương tại các phần mộ trong nghĩa trang - nơi 49 chiến sĩ Campuchia đang yên nghỉ. Đoàn 125 là tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Khu di tích Đoàn 125 đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát triển khu di tích - một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước VN-Campuchia, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc VN-Campuchia.

Theo TTXVN

Ngày 21-12, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và lãnh đạo thành phố có buổi hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Dinh Thống Nhất. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khẳng định VN luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen là minh chứng rõ nét nhất cho quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.


Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đón tiếp đoàn rất nồng nhiệt, trọng thị và khẳng định chuyến thăm này là để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa VN-Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

null