Tháng Thanh niên: Áo xanh 'phủ sóng' khắp mọi nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ tờ mờ sáng, màu áo xanh đã 'phủ sóng' khắp mọi ngõ ngách của TP.HCM. Các bạn trẻ mồ hôi nhễ nhại trong cái nắng rát da mặt, tất bật với những phần việc ý nghĩa cho cộng đồng để khởi động Tháng Thanh niên năm 2022.
Sáng 27.2, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM năm 2022. Đến dự có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Nhiều hoạt động mới, sáng tạo và ý nghĩa
Trong buổi lễ khởi động Tháng Thanh niên, từ sáng sớm các đội hình tình nguyện đã chia về từng khu vực, từng vị trí khác nhau để thực hiện các hoạt động vô cùng ý nghĩa. Tại Trường mầm non Bé Xinh 2 (Q.Tân Bình), đội hình phun khử khuẩn của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Thành đoàn TP.HCM tiến hành phun xịt khử khuẩn khuôn viên của trường. Đây là điểm đầu tiên trong 10 trường tiểu học và mầm non của Q.Tân Bình mà đội hình sẽ phun khử khuẩn hôm nay. Đặc biệt, tháng 3 tới, đội hình sẽ tiếp tục phun khử khuẩn tại các trường học ở TP.HCM. Việc này giúp phụ huynh phần nào yên tâm hơn khi cho con đến trường.
 
Màu áo xanh “phủ sóng” khắp mọi ngõ ngách thành phố
Màu áo xanh “phủ sóng” khắp mọi ngõ ngách thành phố
Tại các bến xe như: Miền Đông, Miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga…, các thanh niên tình nguyện của Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM đang tất bật đặt các văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động khi từ quê trở lại TP tìm việc làm.
Không khí ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng tất bật không kém, khi đội hình y bác sĩ tình nguyện đang khám sàng lọc sức khỏe, cũng như tư vấn về dinh dưỡng, tâm lý miễn phí cho các thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Tại các kênh bị ô nhiễm của TP như kênh Tân Trụ (P.15, Q.Tân Bình), màu áo xanh không ngần ngại dang nắng và mặc kệ mùi hôi, vẫn hì hục dọn sạch rác và “làm đẹp” cho dòng kênh…
Chứng kiến những hành động ý nghĩa mà người trẻ TP mang tên Bác khởi động Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên: “Thời gian qua TP.HCM mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên luôn kiên trì, phấn đấu để thích ứng an toàn, vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi nguồn lao động và sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội bằng những việc làm hết sức cụ thể…”.
Anh Triết cũng cho biết phần lớn các hoạt động của Thành đoàn TP.HCM phát động trong Tháng Thanh niên lần này tập trung vào việc thích ứng an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ để vượt qua khó khăn do Covid-19, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường mới.
“Các hoạt động tập trung vào những vấn đề khoa học công nghệ để làm sao chúng ta vẫn hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, như xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên… Đó là những nét mới mà chúng tôi rất ấn tượng đối với Tháng Thanh niên lần này của TP.HCM”, anh Triết bày tỏ.
 
 
Tinh thần vì cộng đồng càng dâng cao hơn
Dịp này, Thành đoàn TP.HCM cũng ra mắt ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác”. Ứng dụng là một trong sản phẩm đầu tiên được triển khai và đưa vào sử dụng hướng đến thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đoàn của TP. Đây sẽ là người bạn đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP thời gian sắp tới với nhiều tính năng tiện ích như cập nhật tin tức, mạng xã hội, các công cụ hỗ trợ tổ chức đại hội và quản lý dữ liệu đoàn viên.
Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM năm nay cũng có nhiều việc làm ý nghĩa như tổ chức 20 chuyên đề tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt cho các hộ dân, cũng như chuyển giao mô hình canh tác cho hộ nông dân, thanh niên làm kinh tế có nhu cầu tại 5 huyện ngoại thành. Bên cạnh đó, các trí thức khoa học trẻ sẽ tổ chức hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ, người dân ở khu vực biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa…
Đội hình sẽ duy trì các sân chơi khoa học vui với nội dung kiến thức phong phú về thiên văn, vật lý, hóa học, sinh học, toán học…, tổ chức chuyến xe tri thức, đưa học sinh, thanh niên TP tham quan, học tập tại các khu công nghệ cao, các mô hình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp xanh, khu chế xuất, khu công nghiệp và các mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả, trung tâm nghiên cứu giáo dục…
 
Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho người dân khó khăn ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Lê Thanh
Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho người dân khó khăn ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Lê Thanh
Khởi động Tháng Thanh niên bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, với nhiều bạn trẻ đây là cơ hội để đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.
Hoa hậu H’Hen Niê trong lễ khởi động cũng cùng thanh niên tình nguyện dọn sạch các dòng kênh đen kịt. Chia sẻ với người viết, cô không cho rằng đây là công việc nặng nhọc hay khó khăn, mà cảm thấy rất thích và là cơ hội để làm được những việc ý nghĩa cho xã hội.
H’Hen Niê bày tỏ: “Hen không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là làm sao để có thể làm sạch và thông thoáng được dòng kênh này giúp người dân. Hen cảm thấy rất thích khi tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này, hy vọng có thể cùng các bạn trẻ đóng góp nhiều hơn cho TP. Hen cũng hy vọng tất cả người dân khi thấy thanh niên đã hết mình dọn dẹp thì sẽ cùng đóng góp để giữ gìn con kênh này sạch và đẹp hơn”.
Phan Tài Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng là một trong những tình nguyện viên tham gia khởi động Tháng Thanh niên, hào hứng: “Mình rất phấn khởi vì không nghĩ sau một đợt dịch nguy hiểm như vậy vẫn có rất nhiều bạn trẻ cũng cùng chung nhiệt huyết tình nguyện vì cộng đồng. Không những thế, tinh thần của các bạn rất nhiệt tình, những kênh nước đen và rác ngập ngụa như vậy nhưng các bạn vẫn xông xáo xuống dọn. Với những người trẻ như tụi mình, Tháng Thanh niên làm tinh thần tình nguyện vì cộng đồng càng dâng cao hơn”.
Theo Nữ Vương - Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.