(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chuyển biến rõ nét.
Từ ngày 1/1/2025 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Nghị định 168/2024/NĐ-CP với quy định tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.
Qua những ngày đầu thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đại bộ phận người trẻ đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Xác định "an toàn giao thông là trên hết", người trẻ đang dần góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.
Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, diện mạo trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã có sự thay đổi rõ rệt.
Gần đây, hiện tượng ứng xử côn đồ sau khi va chạm trên đường xảy ra khá phổ biến, gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần cho nạn nhân và làm mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.
(GLO)- Tai nạn giao thông (TNGT) là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao trên toàn thế giới. Mỗi năm, thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và khoảng 50 triệu người bị thương do TNGT.
(GLO)- Ngày 19-10, tại Trường THPT Nguyễn Du (huyện Krông Pa), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Vietcombank Bắc Gia Lai, Huyện Đoàn Krông Pa tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an thị xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT.
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giúp người học nhận biết, phán đoán tình huống nguy hiểm, mất an toàn giao thông có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông.
(GLO)- Việc tin tưởng giao xe đạp điện cho con đến trường là một lựa chọn khá khó khăn của các bậc phụ huynh khi không thể lường trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
(GLO)- Văn hóa giao thông biểu hiện bằng việc ứng xử chuẩn mực, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về giao thông. Đặc biệt, trong văn hóa giao thông, ý thức tự giác của mỗi cá nhân luôn được đề cao.
(GLO)- Tình trạng người chưa đủ 18 tuổi điều khiển mô tô tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, nhất là ở địa bàn nông thôn, đòi hỏi ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn, xử lý nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).
(GLO)- Ngày 9-5, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Đak Djrăng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 người dân tại làng H'Rak.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 29-1 đến 6-2).
Trong thời gian bị tước bằng lái xe, tài xế không được điều khiển phương tiện ghi trong giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng để tham gia giao thông, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất lên đến 6 triệu đồng.
(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2016-2020 và Năm ATGT 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá rất cao công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 5 năm qua.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 271/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.
Trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhiều bác tài chưa nắm rõ hết nghĩa vụ của CSGT và quyền lợi của chủ xe khi vi phạm luật giao thông. Vì vậy, dẫn đến những bất đồng quan điểm và có thể phát sinh thêm lỗi vi phạm không đáng có.
(GLO)- Hiện nay, tình trạng tham gia giao thông khi đã uống rượu bia diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp mạnh tay nhưng việc xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn chưa bao giờ là dễ dàng.
(GLO)- Mới đây, qua kiểm tra các phương tiện xe buýt đưa đón học sinh ở 11 địa phương trong tỉnh, đoàn kiểm tra của Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã phát hiện nhiều vi phạm phải chấn chỉnh, xử lý.