Uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông: Biết sai vẫn vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù hành vi uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nhưng nhiều người ở Gia Lai vẫn bất chấp, cố tình vi phạm. Khi bị lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt thì họ đưa ra muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi sai trái của mình.
Xem thường tính mạng
Lúc 19 giờ ngày 20-4, chúng tôi theo chân tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 19. Qua ghi nhận những trường hợp vi phạm, chúng tôi thấy được sự nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn khi uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Anh Đ.Q.Đ. (47 tuổi, trú tại TP. Pleiku) đã uống rượu tại nhà người thân ở thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) nhưng vẫn điều khiển xe máy chạy về TP. Pleiku. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Đ. có nồng độ cồn 0,235 mg/lít khí thở.
Được hỏi về nhận thức của bản thân khi uống rượu bia rồi điều khiển xe máy, anh Đ. không ngần ngại chia sẻ: “Uống rượu bia rồi điều khiển xe tham gia giao thông là sai. Tuy nhiên, do ham vui nên tôi đã uống mấy lon bia. Bản thân tôi vẫn tỉnh táo, nhưng nhiều đoạn đường vắng mình cũng không làm chủ tốc độ. Giờ mình sai phải chịu phạt thôi, xem lần này là bài học để bản thân rút kinh nghiệm”.
Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm. Ảnh: Hữu Trường
Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm. Ảnh: Hữu Trường
Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với anh P.V.H. (49 tuổi) khi đang điều khiển xe máy từ hướng huyện Đak Đoa đi TP. Pleiku. Biết mình đã vi phạm nhưng anh H. vẫn biện minh: “Tôi đã uống rượu nhưng chưa say, vẫn điều khiển xe từ huyện Đak Đoa về đến đây… Tôi đã có nồng độ cồn, nhưng không cần phải đo, các anh cứ lập biên bản”.
Sau đó, anh H. dựng xe bên lề đường và bỏ đi. Đại diện tổ công tác kiên trì giải thích, chừng 30 phút sau, anh mới đồng ý đo nồng độ cồn xác định anh H. vi phạm 0,236 mg/lít khí thở. Ký vào biên bản vi phạm nhưng anh H. không ngừng phân bua, đưa ra lý do biện minh cho hành vi sai phạm của mình.
Đại úy Lê Văn Sáng-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) cho biết: “Mặc dù mọi người đều nhận thức uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật nhưng tình trạng này vẫn còn tồn tại. Đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh thời gian qua, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.  
Kiên quyết xử lý vi phạm
Trong tháng triển khai đợt cao điểm xử lý chuyên đề “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” từ ngày 15-3 đến 14-4-2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã triển khai gần 600 ca tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn; huy động hơn 2.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, cùng nhiều phương tiện, trang-thiết bị.
Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 442 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn; 1 trường hợp lái xe sử dụng ma túy; tước hơn 300 giấy phép lái xe; tạm giữ 15 xe ô tô, hơn 400 xe mô tô và hơn 300 giấy tờ các loại; xử phạt và nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng. Trong đó có 3 trường hợp điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông xử phạt tổng cộng 49 triệu đồng. 
Ngoài ra, trong tháng cao điểm này, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng giấy đăng ký xe giả để làm thủ tục đăng ký sang tên; 1 đối tượng vận chuyển 9 gram ma túy đá, tạm giữ 2 gấy chứng nhận đăng ký xe giả, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) khẳng định: Tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn thường rất nghiêm trọng. Không những ảnh hưởng đến bản thân người điều khiển phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối với người khác.
Vì vậy, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện các chuyên đề công tác, xử lý nghiêm đối với hành vi sử dụng chất kích thích, nồng độ cồn rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.