Tết an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Với tinh thần quyết liệt, nhân văn và vì Nhân dân, Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được triển khai đồng bộ, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi trong năm 2025.

Các chương trình không chỉ hiện thực hóa quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội, mà còn trực tiếp mang lại những mái ấm kiên cố, nghĩa tình cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng khó khăn về nhà ở và những gia đình chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.

Điểm chung của hai chương trình không chỉ nằm ở quy mô lớn, tiến độ thần tốc, mà quan trọng hơn là quan điểm lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-giua-den-tham-chia-se-niem-vui-nha-moi-voi-ba-nguyen-thi-thu-hong-o-xa-tuy-phuoc-dong.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) đến thăm, chia sẻ niềm vui nhà mới với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ở xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Hồng Phúc

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" được phát động từ cuối năm 2024 và đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2025. Trong đó, nổi bật là chương trình đã về đích trước 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra. Chỉ sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình.

Sau khi bão số 13 và đợt bão lũ hoành hành, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chỉ sau 45 ngày tích cực triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, 1.597 căn nhà bị sập đã được xây mới hoàn toàn. Những kết quả ấy đã khẳng định “chiến thắng giòn giã” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trước thềm năm mới, là những công trình ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước.

Trong kết quả chung ấy, tỉnh Gia Lai cũng vui mừng khi năm nay, hơn 10 ngàn hộ dân cũng được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Triển khai Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh, 12.520 căn (trong đó, hỗ trợ xây mới 9.106 căn, sửa chữa 3.414 căn) đã hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ sử dụng.

Đối với “Chiến dịch Quang Trung”, sau 45 ngày, tỉnh đã sửa chữa toàn bộ 27.522 căn nhà bị thiệt hại trước ngày 31-12-2025; 674 căn nhà bị sập đổ được xây mới (dự kiến hoàn thành trước 19-1-2026).

Đáng mừng là ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình, chiến dịch còn nhận được sự đồng hành, ủng hộ nguồn lực rất lớn của các cấp bộ, ngành trung ương, các địa phương, lực lượng quân đội, Công an, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, góp phần củng cố thêm khối đại đoàn kết dân tộc.

sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-giup-dan-xay-nha-bo-doi-len-duong-ve-don-vi-trong-niem-thuong-nho-cua-nguoi-dan-dia-phuong-anh-hp.jpg
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân xây nhà, bộ đội lên đường về đơn vị trong niềm thương nhớ của người dân địa phương. Ảnh: H.P

Những kết quả rất đáng trân trọng ấy cũng đặt ra một yêu cầu không thể xem nhẹ: an cư không chỉ dừng lại ở việc có nhà, mà phải gắn với sinh kế bền vững, với hạ tầng thiết yếu, cơ hội thoát nghèo lâu dài. Một mái nhà vững chãi chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi người dân có việc làm ổn định, con em được đến trường đầy đủ, đời sống văn hóa - tinh thần được chăm lo. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục “giữ lửa” trách nhiệm sau phong trào, không để thành quả bị “nguội lạnh” sau lễ khánh thành, không để những ngôi nhà mới lại rơi vào vòng xoáy tái nghèo.

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" và “Chiến dịch Quang Trung” còn khẳng định cách làm hiệu khi lấy mục tiêu an sinh làm trung tâm, lấy hành động nhanh - quyết liệt - minh bạch làm thước đo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực cho những nhiệm vụ lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Rồi đây, trong hàng trăm ngàn ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, một khởi đầu mới đang bắt đầu. “An cư” rồi sẽ “lạc nghiệp”. Cùng với nỗ lực tự vươn lên trong cuộc sống, các hộ dân sẽ vẫn luôn có sự sát cánh, đồng hành hỗ trợ của cả cộng đồng trong tìm kiếm sinh kế, nguồn vốn cũng như cách thức để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam có một tương lai và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

null