Hội nghị Trung ương 15 và vấn đề nhân sự lãnh đạo đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong rất nhiều công việc cần thiết cho một kỳ đại hội Ðảng, sự chuẩn bị đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp cao của Ðảng luôn là mối quan tâm lớn nhất. Bởi đó là tập thể của những tinh hoa, những người sẽ trực tiếp điều hành, triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của đại hội.

Tương lai của đất nước như thế nào phụ thuộc chủ yếu vào tập thể lãnh đạo cao nhất của Ðảng - Nhà nước, mà Ðại hội XIV của Ðảng sắp tới là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc giới thiệu, chọn lựa để có được những người cầm lái vững vàng, bản lĩnh, khoa học, trung thành với đất nước và biết hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân.

bo-chinh-tri.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà mạng xã hội lâu nay luôn tập trung vào luồng thông tin này. Một số đối tượng trong và ngoài nước luôn tìm cách để lồng ghép, phát tán thông tin bình luận về “phe nọ, phe kia”, người “tỉnh nọ, tỉnh kia” làm lãnh đạo; “ai sẽ là trường hợp đặc biệt”, “ai ở lại, ai về vườn”…

Ngoài việc để chứng tỏ mình hiểu biết hơn người, có nguồn tin nội bộ tin cậy… những thông tin chủ quan, định kiến sai lệch kiểu này đã tác động không nhỏ đến dư luận xã hội, khiến những người thiếu thông tin trở nên hoang mang, lo lắng.

Giờ thì mọi việc đã rõ ràng khi Hội nghị Trung ương 15 kết thúc tốt đẹp bằng tất cả sự tâm huyết, tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học của các ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị; tinh thần trách nhiệm của đảng viên trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Hội nghị đã hoàn thành tất cả chương trình nghị sự đề ra, sau khi đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao về nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Đó là vinh dự, là trách nhiệm cao cả mà những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng nhiệm kỳ này được giới thiệu đề cử vào Ban lãnh đạo nhiệm kỳ tới phải đi đến cùng, thực hiện bằng được, để không phụ lòng tin tưởng, giao nhiệm vụ của các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và cả dân tộc; là một dấu mốc lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, hạnh phúc, mà mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm góp sức.

Thành công của Hội nghị Trung ương 15 là lời khẳng định đanh thép rằng, khi đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu, hy sinh vì nước, vì dân, mọi quyết định của Đảng về nhân sự lãnh đạo, đường lối, mục tiêu phát triển, bộ máy vận hành để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đề ra luôn là kết quả của ý chí, nguyện vọng tập thể; là kết quả của những cuộc thảo luận dân chủ, đoàn kết, tất cả vì sự nghiệp chung của đất nước, vì hạnh phúc của toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null